Ngắm 2.000 tác phẩm mai tết Bình Định trưng bày dọc QL1

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
29/01/2021 12:00 GMT+7

Tại Hội thi 'Mai vàng An Nhơn' do Hội sinh vật cảnh TX.An Nhơn (Bình Định) tổ chức có 2.000 chậu mai tết như: mai mi ni để bàn, mai bonsai, mai dáng long, mai đại… được trưng bày.

Sáng 29.1, Hội sinh vật cảnh TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết có 2.000 chậu mai cảnh các loại được trưng bày tại Hội thi “Mai vàng An Nhơn” lần thứ 2 - năm 2021 diễn ra tại ngã 4 QL1 và đường Lê Hồng Phong, P.Bình Định (TX.An Nhơn). Các chậu mai tết này sẽ được trưng bày từ ngày 28 - 31.1 để du khách tham quan, thưởng ngoạn.
Trong đó, 200 cây mai tết sẽ dự thi tại Hội thi “Mai vàng An Nhơn” lần thứ 2, gồm: 50 cây mai mi ni để bàn, 50 cây mai bonsai, 50 cây mai dáng long và 50 cây mai đại.
Tối 29.1, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả hội thi ở 2 nội dung: Thi tác phẩm và thi tay nghề (tạo dáng mai truyền thống và tạo dáng mai bonsai).
Theo ông Mai Xuân Tiến, Phó chủ tịch UBND TX.An Nhơn, hội thi lần này nhằm góp phần quảng bá thương hiệu “Mai vàng An Nhơn”, tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi, mua bán sản phẩm. Các nghệ nhân sinh vật cảnh, hộ trồng mai tham gia còn được tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm mai nghệ thuật.
Một số chậu mai tết được trưng bày tại Hội thi “Mai vàng An Nhơn” lần thứ 2 do PV Báo Thanh Niên ghi lại:

Hội thi nhằm góp phần quảng bá thương hiệu “Mai vàng An Nhơn”

Ảnh: Hoàng Trọng

 

Tác phẩm dự thi

Ảnh: Hoàng Trọng

Mai Bình Định có đặc trưng là mai dáng trực, còn gọi là dáng “đầu voi đuôi tý”, tức là gốc đế phải to, vững vàng rồi càng lên cao càng nhỏ

Ảnh: Hoàng Trọng

Với khoảng 1.500 hộ tham gia trồng hơn 1,6 triệu chậu mai tết, TX.An Nhơn được mệnh danh là thủ phủ mai vàng miền Trung. Đặc biệt, trong năm 2019 - 2020, doanh thu mỗi vụ mai tết của TX.An Nhơn ước đạt khoảng 80 - 100 tỉ đồng.

Ông Trần Ngọc Tuấn, nghệ nhân trồng mai ở xã Nhơn Hạnh (TX.An Nhơn) giới thiệu về đặc trưng dáng mai Bình Định

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo ông Trần Ngọc Tuấn, nghệ nhân trồng mai ở xã Nhơn Hạnh (TX.An Nhơn), mai Bình Định có đặc trưng là mai dáng trực, còn gọi là dáng “đầu voi đuôi tý”, tức là gốc đế phải to, vững vàng rồi càng lên cao càng nhỏ dần. Trải qua mấy chục năm phát triển, mai dáng trực của Bình Định đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường cả nước. Hằng năm, vào dịp tháng Chạp âm lịch, thương lái từ khắp các tỉnh miền Bắc, miền Nam, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai… tấp nập đến xã Nhơn An để mua mai tết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.