Ngắm tàu Nhổn - ga Hà Nội lần đầu chạy thử đường sắt trên cao

Mai Hà
Mai Hà
01/07/2021 14:32 GMT+7

Khoảng 10 giờ 30 sáng nay, 1.7, tàu đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội chạy thử nghiệm lần đầu tiên trên 8 km đoạn trên cao.

Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, sáng nay, 1.7, đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã bắt đầu vận hành liên động thử nghiệm đoạn tuyến trên cao.

Việc thử nghiệm liên động sẽ do các chuyên gia quốc tế của nhà thầu đảm nhiệm, đảm bảo việc tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình của dự án.

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Đến hết tháng 6.2021, tiến độ chung của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đạt khoảng 72,79%, tiến độ tổng thể, trong đó đoạn trên cao, đạt 87,85%. 

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Cấu hình mỗi đoàn tàu gồm 4 toa (2 toa động cơ có cabin, 1 toa động cơ và 1 toa kéo theo) có khả năng chuyên chở từ 944 đến 1.124 người/đoàn tàu, với mật độ khoảng 6,6 - 8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 37 km/giờ, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Hiện nhà thầu cơ bản hoàn thành thử nghiệm độc lập và đang triển khai song song các thử nghiệm tích hợp liên động hệ thống cho từng phân nhóm, bao gồm cả việc thử nghiệm đoàn tàu

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã nhận được 6 trên tổng số 10 đoàn tàu của dự án

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Tuyến trên cao 8,5 km, từ depot Nhổn đến ga S8 (Nhổn - Cầu Giấy)

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Đến cuối năm 2021, dự án sẽ đi vào khai thác đoạn trên cao. Đoạn đi ngầm dưới lòng đất sẽ được khai thác vào cuối năm 2022

Ảnh MRB

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.