Ngắm vẻ rạng rỡ của nữ sĩ quan, thủy thủ Hoa Kỳ

22/04/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Trong những ngày neo đậu tại Cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon đã đón một số đoàn quan khách tham quan tàu với tinh thần cởi mở, thân thiện.

>> Khám phá sức mạnh tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon
>> Tàu Hải quân Mỹ cập cảng Đà Nẵng

Ngoài hướng dẫn viên chính Rebecca L.Dickey, mỗi khu vực trên tàu đều có bộ phận giới thiệu chi tiết về vị trí đơn vị phụ trách, quản lý. Chẳng hạn, Christopher Threatt, sĩ quan chỉ huy tác chiến là “hướng dẫn viên” ở khoang này, thượng úy hải quân Alexandra Lado là người giới thiệu ở khu vực mũi tàu, hoa tiêu Marek Jestrab trình bày ở cabin…

Ông Clay Doss, Phụ trách báo chí truyền thông tàu USS Chung-Hoon, cho biết quan khách có thể thoải mái hỏi thông tin, ghi hình trên tàu. Chỉ hạn chế ở những nơi thủy thủ đoàn ăn uống, sinh hoạt cá nhân để giữ tác phong, hình ảnh của thủy thủ.

Ở bất cứ bộ phận nào trên tàu, dù đang làm nhiệm vụ nhưng khi thấy đoàn khách thăm tàu đến, các sĩ quan, thủy thủ tàu khu trục USS Chung-Hoon đều niềm nở với nụ cười thân thiện.

Đặc biệt là các nữ sĩ quan, thủy thủ xinh đẹp, làm nhiệm vụ trên con tàu chiến đấu nhưng ai nấy đều vui vẻ, rạng rỡ.

 
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon và tàu cứu hUSNS Salvor đi kèm
mang theo 380 sĩ quan, thủy th 


Các sĩ quan tàu USS Chung-Hoon trong vai hướng dẫn viên đón đoàn quan khách cùng người phiên dịch là cô Lê Thị Thanh Hiền (bên phải), Chuyên viên báo chí Tổng lãnh sự quan Hoa K


Lời chào mừng với đầy niềm thào của các sĩ quan hướng dấn đối với quan khách đến với USS Chung-Hoon


Đây là đội ngũ vận hành máy móc, kiểm soát tốc độ, phương hướng dưới khoang tàu, ai cũng vui vẻ trước ống kính


Vừa mở cửa gặp đoàn khách, bác sĩ quân y Holland đã nở nụ cười. Trên cửa trạm y tế dán bức biếm họa động viên bệnh nhân khi tiêm thuốc rằng sẽ không đau đớn mà chỉ giống như bạn đọc chữ A ở trường mà thôi


Christopher Threatt, sĩ quan chỉ huy tác chiến, "bộ não" của hệ thống tên lửa dẫn đường của tàu USS Chung-Hoon trong khoang tác chiến, anh đồng thời là "hướng dẫn viên" giới thiệu cho quan khách hệ thống hiện đại này


Rebecca L.Dickey, sĩ quan điều khiển tên lửa, hướng dẫn viên chính của USS Chung - Hoon đồng hành cùng quan khách trong suốt chuyến tham quan kéo dài 45 phút


Cooper và Lenbeck, thủy thủ phụ trách bộ phận hậu cần, bếp núc cười rạng rỡ trước ống kính


Nữ thủy thủ phụ trách cơ khí, máy móc trên cabin rất vui vđón đoàn


Cùng chụp hình lưu niệm với khách dưới họng pháo 127 mm phía mũi tàu


Rebecca L. Dickey, sĩ quan điều khiển tên lửa, hướng dẫn viên chính tự hào giới thiệu về giàn phóng tên lửa thẳng đứng đại diện cho sức mạnh của USS Chung - Hoon


Thủy thđoàn ai cũng vui nhộn, hào hứng và rất thích chụp hình

 

 

Nguyễn Tú (thực hiện)

>> Tàu khu trục tên lửa dẫn đường thăm Đà Nẵng
>> Tàu hải quân Pháp thăm TP.Đà Nẵng
>> Tàu hải quân Singapore thăm TP.Đà Nẵng
>> Chiến hạm Singapore thăm TP.Đà Nẵng
>> Tàu hải quân Trung Quốc thăm TP.Đà Nẵng
>> Tàu khoa học hải quân Mỹ thăm TP.Đà Nẵng
>> Nghĩa tình Gạc Ma ở Đà Nẵng
>> Đến với gia đình liệt sĩ Gạc Ma, Trường Sa
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> 25 năm hải chiến Trường Sa
>> Tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.