Ngăn chặn hàng chục côn đồ nhí hỗn chiến bằng bom xăng, súng xăng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/04/2023 11:32 GMT+7

Hai nhóm côn đồ nhí ở 2 xã trên địa bàn H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) kéo nhau hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng tuần tra đêm ngăn chặn.

Ngày 8.4, Công an xã Hòa Phong, H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn 2 nhóm "côn đồ làng" tuổi thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí hẹn nhau hỗn chiến.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 ngày 7.4, trong quá trình tuần tra đêm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Công an xã Hòa Phong phát hiện một nhóm khoảng 22 thiếu niên kéo nhau đến thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong.

Ngăn chặn hàng chục côn đồ nhí của 2 xã hỗn chiến bằng bom xăng, súng xăng - Ảnh 1.

Các thiếu niên bị đưa về đồn

NGUYỄN TÚ

Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm thiếu niên này bỏ chạy tán loạn về phía cánh đồng thôn Bồ Bản. Công an xã Hòa Phong đã tổ chức ngăn chặn, truy tìm, phát hiện và tạm giữ 12 thiếu niên (độ tuổi từ 12 đến 13).

Đáng chú ý, nhóm này mang theo vỏ chai bia để làm bom xăng, súng bắn nước nhưng bên trong chứa xăng.

Ngăn chặn hàng chục côn đồ nhí của 2 xã hỗn chiến bằng bom xăng, súng xăng - Ảnh 2.

Tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan vụ hỗn chiến

NGUYỄN TÚ

Theo khai nhận, nhóm có 22 thiếu niên cùng ngụ xã Hòa Khương (H.Hòa Vang) và xã Đại Hiệp (H.Đại Lộc, Quảng Nam). Trước đó, nhóm Hòa Khương mâu thuẫn với nhóm thiếu niên thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong (chưa xác định lai lịch) nên đã gọi nhóm Đại Hiệp chi viện, cùng đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn.

Số bom xăng, súng xăng mà các côn đồ nhí mang theo nhằm tấn công đối thủ.

Trong đêm 7.4 và sáng 8.4, Công an xã Hòa Phong đã mời gia đình của các thiếu niên đến làm việc, yêu cầu gia đình phải có trách nhiệm quản lý, giáo dục con em. Nếu gia đình không có biện pháp hữu hiệu, để các thiếu niên tiếp tục vi phạm pháp luật, có hành vi côn đồ, thì cơ quan chức năng sẽ có giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.