Triệt xóa hang ổ sản xuất thảo mộc tẩm ma túy ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/04/2023 08:13 GMT+7

Ngô Văn Sang từ Quảng Nam ra Đà Nẵng thuê nhà ở P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu) để sản xuất thảo mộc khô tẩm tinh dầu và ma túy. Hang ổ ma túy mới này vừa bị lực lượng biên phòng triệt xóa.

Sáng 7.4, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc đơn vị, vừa triệt phá hang ổ sản xuất loại ma túy mới trên địa bàn.

Triệt phá băng nhóm bán ma túy dưới lớp vỏ thảo dược

Trước đó, lúc 11 giờ 30 ngày 6.4 tại địa bàn P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng bắt quả tang Ngô Văn Sang (31 tuổi, quê quán H.Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú tổ 78, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đang gửi 2 kg thảo mộc khô tẩm chất ma túy cho một người mua ở TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) với giá 3 triệu đồng.

Tang vật thu giữ ngoài 2 kg thảo mộc khô còn có 1 ô tô, 2 điện thoại di động.

Đà Nẵng: Triệt xóa hang ổ sản xuất thảo mộc ma túy mới - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Triệt xóa hang ổ sản xuất thảo mộc ma túy mới - Ảnh 2.

Ngôi nhà Sang thuê để sản xuất loại ma túy mới

NGUYỄN TÚ

Mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép ma túy của Sang, lực lượng biên phòng khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của người này, thu giữ thêm hơn 28 kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại, gần 5 lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị, dụng cụ khác.

Bước đầu, Sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy, bán kiếm lời. Trước đó, Sang thấy dân chơi, nhất là giới trẻ TP.Đà Nẵng sử dụng và có nhu cầu tìm mua các loại ma túy như cần sa, cỏ Mỹ, ma túy "nước biển"... nên Sang tìm cách sản xuất nhằm cung ứng cho thị trường.

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời gửi mẫu giám định chất ma túy để củng cố hồ sơ xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.