Ngân hàng Nhà nước hút về hơn 260.000 tỉ đồng, lãi suất tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/10/2023 20:25 GMT+7

Ngày 20.10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút về 1.650 tỉ đồng, lượng tiền hút về đã giảm đi rất nhiều so với những phiên trước đây. Nhà điều hành đã hút về lượng tiền trên thị trường khoảng 261.000 tỉ đồng trong 1 tháng qua. Tuy nhiên, lãi suất trên thị trường mở và liên ngân hàng tăng nhẹ.

4 trong 5 thành viên tham gia thị trường trong ngày 20.10 đã trúng thầu lượng tín phiếu này với kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 1,45%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất trên thị trường mở trong vòng 1 tháng trở lại đây. Như vậy, nhà điều hành đã hút về lượng tiền trên thị trường khoảng 261.000 tỉ đồng trong 1 tháng qua. Tuy nhiên, với kỳ hạn 28 ngày, tín phiếu trúng thầu hồi tháng 9 bắt đầu đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước thực hiện bơm lại tiền ra thị trường.

Nhà điều hành hút tiền về đã phần nào đẩy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng nhẹ từ 0,2 - 0,3%/năm. Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 18.10 kỳ hạn qua đêm lên 0,78%/năm, 1 tuần lên 1,04%/năm, 2 tuần lên 1,24%/năm, 1 tháng lên 1,48%/năm, 3 tháng lên 3,4%/năm…

Ngân hàng Nhà nước hút về hơn 260.000 tỉ đồng, lãi suất tăng - Ảnh 1.

Lãi suất trúng thầu tín phiếu tăng cao

NGỌC THẮNG

Mặc dù lượng tiền trên thị trường hút về nhưng giá USD trong ngân hàng so với đầu tháng 10 vẫn tiếp tục tăng lên 150 đồng. Các ngân hàng đã có điều chỉnh giảm nhẹ giá USD sau khi tăng mạnh. Chiều ngày 20.10, Eximbank giảm giá USD 30 đồng, còn 24.270 - 24.350 đồng chiều mua vào, bán ra 24.660 đồng. Tại Vietcombank, giá mua vào 24.330 - 24.360 đồng, bán ra 24.700 đồng…

Theo Công ty chứng khoán KBSV, việc lãi suất liên ngân hàng vẫn đang ở mức rất thấp, tỷ giá liên ngân hàng vẫn ở mức cao và chênh lệch lãi suất VND/USD duy trì cao kích thích hoạt động giao dịch đầu cơ gây áp lực lên tỷ giá. Do đó, dù tín phiếu đến kỳ đáo hạn nhưng công ty nhận định Ngân hàng Nhà nước sẽ vẫn tiếp tục phát hành tín phiếu mới để thay thế lượng đáo hạn. KBSV đưa ra 3 kịch bản, cụ thể tỷ giá duy trì ở mức 24.000 - 24.400 đồng khi Ngân hàng Nhà nước phát hành khối lượng tín phiếu trung bình 12.000 tỉ đồng/phiên; tỷ giá vượt 24.500 đồng trong trường hợp tín phiếu khoảng 20.000 tỉ đồng/phiên; tỷ giá lên 25.000 tỉ đồng khi khả năng Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ kỳ hạn để ổn định thị trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.