Ngần Ngọc Nghĩa xứng danh ‘vua nước rút' của điền kinh Việt Nam

16/12/2022 21:42 GMT+7

Sau khi đoạt HCV, phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 100m, hôm nay 'vua nước rút' của điền kinh Việt Nam là Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) lại tỏa sáng tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

Ngần Ngọc Nghĩa cùng các đồng đội tranh tài chung kết tiếp sức 4x100m nam với 2 đối thủ chính là đội Hà Nội và đội Quân đội. Nhận trọng trách chạy cuối cùng, tuy thất thế so với các đối thủ nhưng Ngần Ngọc Nghĩa có pha tung nước rút ngoạn mục, vượt qua các đối thủ để cán đích đầu tiên, đoạt HCV.

Ngần Ngọc Nghĩa (giữa) với pha nước rút thần tốc về đích

Đ.HUY

Thành tích mà Ngần Ngọc Nghĩa cùng các đồng đội đạt được là 40 giây 83 nhưng vẫn kém so với kỷ lục đại hội (40 giây 75) và kỷ lục quốc gia (39 giây 87). Tuy vậy sau khi về đích, Ngần Ngọc Nghĩa có dấu hiệu chấn thương và hiện chưa biết có thể tham dự nội dung 200m hay không.

Ngoài Ngần Ngọc Nghĩa, 2 gương mặt nổi bật khác của điền kinh Việt Nam là Quách Công Lịch (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) đều khẳng định được khả năng. Công Lịch đoạt HCV 400m rào nam với thành tích 52 giây 26 còn thành tích mà Nguyễn Thị Huyền đạt được ở 400m rào nữ là 1 phút 00 giây 73.

Ngần Ngọc Nghĩa chấn thương sau khi bung sức về đích

Đ.HUY

Ngày thi đấu hôm nay cũng chứng kiến màn so tài hấp dẫn ở nội dung tiếp sức 4x800m. Ở 4x800m nam, đội Hà Nội gồm các VĐV Phan Khắc Hoàng, Nguyễn Hữu Tùng Anh, Giang Văn Dũng và Trần Văn Đảng giành HCV với thành tích 7 phút 35 giây 09. Thành tích này phá kỷ lục đại hội lẫn kỷ lục quốc gia là 7 phút 37 giây 76. Ở 4x800m nữ, đội Nam Định gồm Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên, Đinh Thị Bích, Bùi Thị Ngân đoạt HCV với thành tích 8 phút 49 giây 86. Thành tích này phá kỷ lục đại hội là 8 phút 51 giây 95 và phá kỷ lục quốc gia là 8 phút 50 giây 83.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.