Ngang nhiên cắm cọc bê tông cản đường cứu hộ

05/10/2022 04:43 GMT+7

Đường cứu hộ kết hợp đường dân sinh dẫn vào hồ thủy lợi Ông Lành, xã Canh Vinh, H.Vân Canh ( Bình Định ) được xây dựng đã 10 năm. Gần đây, một cá nhân ở xã Canh Vinh mang cọc bê tông trồng giữa đường, cản trở việc đi lại.

Theo Xí nghiệp thủy lợi 4 (thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định), hồ thủy lợi Ông Lành nằm trên địa bàn thôn Tăng Hòa, xã Canh Vinh được nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 5.2013, gồm các công trình đầu mối: Đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống kênh mương, nhà quản lý, mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình và đường giao thông cứu hộ. Trong đó, đường cứu hộ nằm ở vị trí vai tả hạ lưu đập, có kết cấu bằng đường đất; vừa làm nhiệm vụ cứu hộ khi xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ, vừa kết hợp đường dân sinh. Xí nghiệp thủy lợi 4 là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hồ chứa nước này.

Cọc bê tông cắm giữa đường cứu hộ

MINH LÊ

Hiện đường cứu hộ có một đoạn dài khoảng 50 m bị sạt lở, hư hỏng nặng, gây khó khăn trong việc đưa cơ giới phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn và giao thông. Khoảng đầu tháng 8.2022, Xí nghiệp thủy lợi 4 đưa phương tiện máy móc vào sửa chữa, nâng cấp đường cứu hộ để phục vụ công tác phòng, chống lụt bão trong mùa mưa lũ 2022. Tuy nhiên, một cá nhân ở xã Canh Vinh đã có hành vi cản trở, trồng trụ bê tông giữa đường và yêu cầu đưa tiền thì mới cho làm.

Ông Nguyễn Thanh Thiên, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi 4, phản ảnh: “Đường cứu hộ nằm trong mốc chỉ giới công trình, đã có cột mốc bảo vệ hành lang theo quy định. Xí nghiệp tu bổ đoạn đường bị hư hỏng nằm trong phạm vi mốc chỉ giới, nhưng không hiểu sao một cá nhân lại cản trở. Đề nghị chính quyền địa phương làm việc với cá nhân này, yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở để xí nghiệp sớm tu bổ tuyến đường cứu hộ, phục vụ công tác phòng chống lụt bão”.

Ông Trần Văn Bài, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, cho biết: Địa phương đã nắm được thông tin nêu trên. Người thực hiện hành vi cản trở việc tu sửa đường cứu hộ là ông Trương Văn Lên ở thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh. UBND xã đã mời ông Lên đến làm việc để làm rõ lý do vì sao lại có hành vi này và yêu cầu không được tiếp tục cản trở việc đi lại trên đường cứu hộ dẫn vào hồ Ông Lành. Ông Lên hứa sẽ tháo dỡ trụ bê tông, không cản trở việc tu sửa đường cứu hộ nữa. Tuy nhiên mới đây, Xí nghiệp thủy lợi 4 điều máy móc vào làm đường thì lại bị ông Lên cản trở, đòi đánh nên phải dừng việc tu sửa đường lại. “Dù bất cứ lý do gì, việc người dân tự ý chặn đường, cản trở đi lại là sai trái. Xã và ngành chức năng sẽ làm rõ, xử lý việc này”, ông Bài khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.