Ngành du lịch TP.HCM 'bỏ túi' hơn 1.600 tỉ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ

04/05/2022 16:59 GMT+7

TP.HCM đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa qua.

Sở Du lịch TP.HCM vừa báo cáo số liệu tổng kết ngành du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua.

Du khách trải nghiệm tour trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao

ĐỘC LẬP

Theo đó, từ ngày 30.4 - 3.5, TP.HCM đón khoảng 186.800 lượt khách du lịch nội địa và khoảng 13.200 lượt khách quốc tế. Khách tham quan tại các khu điểm du lịch, khu vui chơi giải trí đạt 420.000 lượt. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 95.000 lượt, công suất phòng ước đạt 65 - 70%. Doanh thu ngành du lịch thành phố đạt được trong 4 ngày ước 1.610 tỉ đồng.

Từ sau khi Chính phủ chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch, TP.HCM liên tục ra mắt những sản phẩm mới hấp dẫn nhằm thu hút du khách, vực dậy ngành công nghiệp không khói. Mới nhất, chương trình du lịch trực thăng “Ngắm thành phố từ trên cao” độc đáo ra mắt đúng dịp 30.4 thu hút nhiều du khách đăng ký trải nghiệm.

Ngay sau đó, ngành du lịch thành phố tiếp tục chuẩn bị ra mắt tour du thuyền hạng sang trên sông Sài Gòn, giá 5 - 10 triệu đồng/khách trong 3 giờ, cùng nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng chương trình "TP.HCM chào đón bạn - Welcome Ho Chi Minh City".

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong bối cảnh rất nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước đồng loạt xây dựng các sản phẩm du lịch mới nhằm tăng tốc trên đường đua trở lại hậu Covid-19, TP.HCM cũng xác định tập trung phát triển những sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, tiếp tục khai thác các dịch vụ về mua sắm, kinh tế đêm. Ngoài ra, các chương trình liên kết vùng cũng phát huy tác dụng. Khách khi tới TP.HCM có thể đi các tỉnh lân cận và ngược lại.

Năm 2022, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Đối với khách nội địa, thành phố đề ra 2 kịch bản: Nếu tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, các hoạt động du lịch trở lại trong trạng thái bình thường mới thì thành phố sẽ đón khoảng 25 triệu lượt khách. Kịch bản 2 - tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, TP.HCM sẽ nỗ lực đón khoảng 18 triệu lượt khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.