Ngày 20.10: Mượn lớp học để tổ chức tặng quà cho người yêu thương

20/10/2022 10:00 GMT+7

Với mong muốn bày tỏ tình cảm đến phái nữ, nhiều bạn nam đã mượn lớp học để tổ chức tặng quà và gửi những lời yêu thương nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10) bằng nhiều hình thức độc đáo.

Nhiều nam sinh bày tỏ tình cảm dành cho phái nữ nhân ngày 20.10

MINH LOAN

Muôn cách tổ chức

Đối với lứa tuổi học trò, ngày 20.10 chính là cơ hội để các thành viên trong lớp, đặc biệt là các nam sinh được thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng nhất. Với dự định tổ chức một ngày 20.10 đầy ý nghĩa và hoành tráng đến phái nữ trong lớp, các chàng trai của lớp 12H Trường THPT Chuyên Long An (tỉnh Long An) đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ nhiều ngày trước.

Vào ngày 20.10 nhiều lớp học sẽ được trang trí rất rực rỡ

MINH LOAN

“Chúng mình đã sưu tầm tất cả hình ảnh của các bạn nữ trong lớp và cô chủ nhiệm để làm một bộ ảnh nhân ngày 20.10. Bên cạnh đó, còn chuẩn bị sẵn những món quà và hoa hồng để tặng cho các bạn nữ bất ngờ. Cuối cùng, tổ chức một chuỗi trò chơi tập thể cho cả lớp cùng nhau chơi để càng tăng thêm sự đoàn kết”, Huỳnh Lâm Bảo Khang, thành viên của lớp cho hay.

Còn đối với Nguyễn Minh Hoàng, học sinh lớp 10C9, Trường THPT An Mỹ (tỉnh Bình Dương) thì khá “đau đầu” trước việc chuẩn bị cho ngày 20.10. “Mình là lớp trưởng nên có bàn với thủ quỹ sẽ tặng cho mỗi cô giáo dạy lớp 10C9 một bông hoa kèm theo lời chúc ngày 20.10”, Minh Hoàng chia sẻ.

Bên cạnh đó là các hoạt động như chơi trò chơi, đàn hát... nhân ngày 20.10

VĂN QUYẾT

Khác với nhiều lớp học khi có nhiều thành viên nam cùng nhau lên kế hoạch cho Ngày Phụ nữ Việt Nam, Nguyễn Bá Khiêm (lớp 12V, Trường THPT Chuyên Long An) là thành viên nam duy nhất trong lớp học với 29 bạn nữ. Nhưng dù vậy, Bá Khiêm luôn suy nghĩ sẽ làm gì đó vào dịp 20.10 cho các bạn nữ trong lớp từ rất sớm.

“Mình sẽ có một phần quà nho nhỏ dành cho mỗi bạn là 3 viên kẹo kèm theo lời chúc 20.10 của mình, tuy không lớn lao gì nhưng mình mong các bạn nữ trong lớp sẽ vui. Vì đó là những món quà xuất phát từ chính tấm lòng chân thành mà mình dành cho 29 cô gái trong lớp”, Bá Khiêm bày tỏ.

Thước phim của “Thanh xuân”

Vào dịp 20.10, lớp học chắn chắc sẽ được trang trí bằng những chùm bong bóng đủ màu sắc, những bông hoa đẹp và lời chúc ý nghĩa đến người được nhận. Nhưng theo bạn nên tổ chức to hay nhỏ và món quà dành tặng cho "phái yếu như thế nào là phù hợp?

Việc tổ chức 20.10 trong lớp học chính là lưu giữ lại những thước phim "Thanh xuân"

Văn Quyết

“Theo mình, việc dành tặng một món quà hay lời chúc trong cuộc sống giữa người với người vốn là điều rất là đáng quý, đặc biệt là trong dịp 20.10. Không cần phải quá to lớn hay xa xỉ chỉ cần nó chân thành là được, đây là cơ hội để cho chúng ta được thể hiện tình yêu thương đối với người phụ nữ Việt Nam và để mình cảm ơn những người bạn nữ trong lớp. Mình thấy đây là một việc có ý nghĩa khá lớn do không chỉ có một mình sẽ tặng các bạn nữ mà cả lớp sẽ cùng nhau chúc mừng cho các giáo viên nữ nữa”, Bá Khiêm bộc bạch.

Còn đối với Bảo Khang, những dịp tổ chức 20.10 trong lớp như thế này chính là cơ hội để lưu trữ những kỉ niệm. Chính những khoảnh khắc này sẽ là thước phim mang tên “Thanh xuân”, khi cùng nhau tổ chức những sự kiện đặc biệt. Điều đó, cho thấy những sự cố gắng, sự đoàn kết của một tập thể lớp.

Là cô gái từng nhận được những bông hoa và tấm thiệp vẽ tay nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, học sinh Trường THPT Võ Minh Đức (tỉnh Bình Dương) cho rằng đó là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò.

“20.10 là một ngày vô cùng ý nghĩa, dù hơi mang khuynh hướng nghiêng về phụ nữ và bản thân chưa phải là những người phụ nữ thật sự nhưng nếu được các bạn nam tổ chức một buổi tiệc hay dành cho những điều đặc biệt vào hôm ấy, cũng là một niềm vui dành cho các bạn nữ”, Thanh Trúc nói.

Nhưng Thanh Trúc cũng cho rằng dù vui thế nào thì “việc nào ra việc nấy”, vì ngày 20.10 dù mang ý nghĩa làm cân bằng và khẳng định địa vị của phái nữ, nhưng học sinh không nên tổ chức quá hoành tráng và quan trọng hóa về quy mô.

Việc tổ chức 20.10 tuy vui nhưng người trẻ không quan trọng hóa về hình thức

Văn quyết

“Nếu đã có tấm lòng tổ chức vì mang lại niềm vui cho các bạn nữ thì cũng nên duy trì sự tinh tế bằng những hành động nhẹ nhàng, những món quà nhỏ nhắn hay những câu chúc có ý nghĩa… Chứ không phải mang danh ngày lễ rồi xin được nghỉ tiết để trốn học, làm tấm khiên bao che cho sự lười biếng trong học tập thì sẽ mất đi hình ảnh đẹp học đường”, Thanh Trúc nói.

Trên phương diện của giáo viên về việc học sinh tổ chức 20.10 trong lớp học, cô Lê Thị Bích Siêng, giáo viên toán Trường THPT An Mỹ (tỉnh Bình Dương) cho hay: “Quan trọng là các em có lời chúc chân thành, thì phần quà dù có là lời chúc, bài hát thôi đã có không khí vui vẻ rồi chứ không cần thiết là phải cầu kỳ. Trong ngày 20.10 này, tôi sẽ vào lớp sẽ chúc các bạn nữ và các bạn sẽ gửi lời chúc đến các bà, các mẹ trong gia đình và cũng nhắc nhở các bạn nữ hãy sống học tập, lao động cống hiến xứng đáng với sự tin yêu của mọi người và hạnh phúc cho chính mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.