Ngày 24.12 cả nước thêm 16.157 ca nhiễm Covid-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất

24/12/2021 18:38 GMT+7

Ngày 24.12, cả nước ghi nhận 16.157 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó Hà Nội vẫn nhiều nhất, với 1.834 ca.

Hơn 10.500 ca ghi nhận trong cộng đồng

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày 23.12 đến 16 giờ ngày 24/12, cả nước ghi nhận thêm 16.157 ca nhiễm Covid-19, trong đó 15 ca nhập cảnh và 16.142 ca trong nước, giảm 225 ca so với ngày trước đó.

Các ca nhiễm mới ghi nhận tại 62 tỉnh, thành phố, với 10.528 ca trong cộng đồng.

Số ca bệnh ghi nhận mỗi ngày tại Hà Nội đang tăng

trần cường

Hà Nội vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất trong ngày với 1.834 ca. Các tỉnh, thành như Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Cần thơ, Đồng Tháp cũng là những địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh mới với số ca bệnh trên dưới 1.000 ca.

Các địa phương ít ca bệnh mới là Hải Phòng, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Kạn...

Trung bình 7 ngày qua, mỗi ngày cả nước có thêm 16.041 ca mắc Covid-19.

Tính từ đầu dịch tới nay, cả nước đã ghi nhận hơn 1,6 triệu ca nhiễm, đứng thứ 31/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 16.434 ca nhiễm).

Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay) cả nước ghi nhận 1.615.292 ca.

Ngày 24.12: Cả nước 16.157 ca Covid-19, 30.833 ca khỏi | Hà Nội 1.834 ca | TP.HCM 679 ca

Hơn 30.000 người khỏi bệnh

Về tình hình điều trị, theo Bộ Y tế, trong ngày hôm nay, có thêm 30.833 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 1.215.261 ca.

Cả nước vẫn còn 7.767 bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị. Trong đó, 890 ca phải thở máy xâm lấn và 19 ca phải can thiệp ECMO.

Cũng trong ngày 24.12, Bộ Y tế thông báo thêm 235 ca tử vong. Trong đó, TP.HCM có 44 ca (gồm 9 ca từ tỉnh khác chuyển đến).

Các ca tử vong còn lại thuộc các địa phương: Đồng Nai 20 ca; An Giang 18 ca; Tiền Giang 15 ca; Đồng Tháp, Cần Thơ mỗi nơi 13 ca; Vĩnh Long 12 ca; Bình Dương, Bến Tre mỗi tỉnh 11 ca; Tây Ninh 10 ca; Kiên Giang 9 ca; Sóc Trăng 7 ca; Bình Định 6 ca; Hà Nội, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau mỗi địa phương 5 ca; Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu mỗi tỉnh 4 ca; Bình Phước, Long An, Hậu Giang mỗi địa phương 2 ca; Hải Phòng, Ninh Thuận, Lạng Sơn, Lâm Đồng mỗi tỉnh 1 ca.

Trung bình trong 7 ngày qua, mỗi ngày cả nước có thêm 238 người tử vong vì Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tới nay là 30.766 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 27/234 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về số ca tử vong/1 triệu dân Việt Nam xếp thứ 131/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 7/49 (xếp thứ 4 ASEAN), số ca tử vong/1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ (xếp thứ 6 ASEAN).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.