Ngày mai đi bầu cử, cần chuẩn bị những gì?

14/03/2026 07:04 GMT+7

Ngày mai (15.3), cả nước sẽ bước vào một sự kiện chính trị quan trọng: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày bầu cử đến rất gần, cử tri trẻ càng ý thức được rằng một lá phiếu có thể nhỏ, nhưng trách nhiệm phía sau thì không hề nhỏ. Nhưng để lá phiếu thực sự có giá trị, cử tri trẻ cần hiểu đúng về ý nghĩa của bầu cử, nắm rõ quy trình, tiêu chuẩn đại biểu và nhận thức rõ trách nhiệm của mình, để ngày mai mỗi cử tri trẻ cùng nhau thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng ấy.

Ngày mai đi bầu cử, cần chuẩn bị những gì ? - Ảnh 1.

Chuyên gia và các bạn trẻ tham gia tọa đàm giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Tuổi trẻ với bầu cử" do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện

ẢNH: THANH HẢI

Đi bầu cử đừng quên những điều này

Trong chương trình tọa đàm giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Tuổi trẻ với bầu cử" do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Ủy viên Ủy ban Bầu cử TP.HCM, cho biết ở TP.HCM hiện nay có 3,3 triệu thanh niên, chiếm gần 1/3 dân số của thành phố. Điều đó khẳng định việc các bạn trẻ tham gia trong bầu cử chiếm một tỷ lệ rất quan trọng. Chính vì thế, anh Hải mong mỗi cử tri trẻ cần nhận thấy được trách nhiệm, sắp xếp công việc, các hoạt động của mình để làm sao nghiên cứu quá trình bầu cử, các quy định và tham gia thực hiện quyền cử tri của mình.

Trong thời gian ngắn còn lại trước khi diễn ra ngày hội non sông, anh Hải cho biết các cử tri trẻ lần đầu được tham gia đi bầu cử hãy chuẩn bị tâm thế cho mình, đặc biệt là những bạn học sinh lớp 12 vừa đủ 18 tuổi tính đến ngày 15.3, nếu chưa có thời gian tìm hiểu trước đó thì hãy dành thời gian còn lại để nghiên cứu danh sách các ứng cử viên, cũng như tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng viên; đồng thời tìm hiểu về cách thức bỏ phiếu, và đặc biệt đừng quên thẻ cử tri khi đi bầu cử.

Các bạn hãy cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, thể hiện đúng vai trò tiên phong, trách nhiệm của người trẻ trong việc vận động người thân trong gia đình, những người thân quen tham gia đi bầu cử để đảm bảo tỷ lệ người bỏ phiếu đạt cao nhất.

Anh NGÔ MINH HẢI, Bí thư Thành đoàn TP.HCM

Thủ lĩnh thanh niên TP.HCM nhắn gửi: "Các bạn hãy cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, thể hiện đúng vai trò tiên phong, trách nhiệm của người trẻ trong việc vận động người thân trong gia đình, những người thân quen tham gia đi bầu cử để đảm bảo tỷ lệ người bỏ phiếu đạt cao nhất".

Ngoài ra, theo anh Ngô Minh Hải, chính sự nhiệt huyết và tươi trẻ của thanh niên là nguồn cảm hứng rất lớn cho công cuộc bầu cử; không khí các điểm bầu cử cũng sẽ vui tươi, sôi nổi hơn khi có sự tham gia, góp sức của những cử tri trẻ.

Vai trò của cử tri trẻ rất quan trọng

Nhắc đến vai trò của cử tri trẻ trong công cuộc bầu cử, anh Ngô Minh Hải cho biết người trẻ tham gia một cách tích cực trong nhiều khâu của quá trình tổ chức ngày hội non sông. Người trẻ cũng là tuyên truyền viên tích cực để lan tỏa thông điệp về bầu cử; và chính các bạn trẻ cũng là cử tri với lá phiếu trên tay để hoàn thành trách nhiệm của một công dân. Đến ngày bầu cử, các bạn trẻ tiếp tục tham gia vào các tổ bầu cử để hỗ trợ. Đặc biệt người trẻ được giao nhiệm vụ giúp đỡ những người dân lớn tuổi, người khó khăn về đi lại… có thể hoàn thành quyền công dân thiêng liêng của mình.

"Vai trò của người trẻ, cử tri trẻ hết sức quan trọng trong giai đoạn cao điểm này. Ngoài ra, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của Mặt trận Tổ quốc nên Đoàn thanh niên có vai trò tham gia trong công tác giám sát của quá trình bầu cử, giúp ngày hội non sông diễn ra đúng quy định pháp luật, an toàn và hiệu quả nhất", anh Hải nhấn mạnh.

Ngày mai đi bầu cử, cần chuẩn bị những gì ? - Ảnh 1.

Tổ chức Đoàn cũng là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền để lan tỏa thông tin về bầu cử; những hoạt động của tổ chức Đoàn giúp cử tri trẻ cũng như người dân tiếp cận thông tin một cách chính thống. Ngoài ra, tổ chức Đoàn sẽ giúp thông tin tuyên truyền đến với thanh niên dễ hiểu hơn, gần gũi hơn, từ đó các bạn sẽ nắm được nhiều thông tin hơn.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM

Ngày mai đi bầu cử, cần chuẩn bị những gì ? - Ảnh 2.

Bản thân tôi và những sinh viên của trường không chỉ là người đi bầu mà còn là người hỗ trợ nhân dân ở địa phương mình đi bầu cử. Đặc biệt hỗ trợ người lớn tuổi, người khuyết tật có thể thuận lợi hơn khi tham gia thực hiện bỏ phiếu.

Nguyễn Thị Phương Huyền, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

Ngày mai đi bầu cử, cần chuẩn bị những gì ? - Ảnh 3.

Sinh viên của Học viện rất quan tâm về bầu cử. Đoàn Học viện cũng có kênh TikTok và những ngày qua đang diễn ra một trào lưu rất sôi nổi là hưởng ứng vũ điệu bầu cử với những giai điệu, bài hát rất sôi động.

Lê Quang Thạch Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM

Khi ngày bầu cử đang đến rất gần, sự tham gia của người trẻ góp sức vào ngày hội non sông càng rõ nét hơn. Tham gia tại buổi tọa đàm trực tuyến, Nguyễn Thị Phương Huyền, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, cho biết sẽ hỗ trợ người lớn tuổi, người khuyết tật có thể thuận lợi hơn khi tham gia thực hiện bỏ phiếu.

Với nhận thức lá phiếu không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho trách nhiệm của công dân trong nhiệm kỳ sắp tới, Phương Huyền hiểu được rằng ngày 15.3 là một ngày rất quan trọng để mỗi cử tri trẻ góp lá phiếu trách nhiệm vào sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Lê Quang Thạch Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM, cho biết: "Tụi mình tin rằng, thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách gần gũi và sinh động hơn, mỗi bạn sinh viên sẽ chủ động tìm hiểu và có sự yêu thích đối với việc tìm hiểu về cuộc bầu cử. Những ngày qua, tại trường, trong các cuộc họp nhóm hay ngồi trò chuyện cùng nhau, các bạn sinh viên thường xuyên thảo luận, trao đổi rất sôi nổi về các ứng cử viên, trao đổi cả lý do vì sao lại quan tâm ứng cử viên này, ứng cử viên kia… Và mình tin rằng không khí này sẽ còn sôi nổi nữa đến sau ngày 15.3", Thạch Anh phấn khởi kể.

Là một người trẻ, Thạch Anh cho biết luôn nỗ lực, phấn đấu để tốt hơn mỗi ngày, đồng thời Thạch Anh cũng mong một ngày nào đó có thể trở thành một ứng cử viên để mang lại những đóng góp tích cực cho xã hội, cho đất nước.

Sau ngày 15.3, đây là điều các cử tri trẻ nên quan tâm…

Theo anh Ngô Minh Hải, sau ngày bầu cử điều quan trọng nhất là tiếp tục theo dõi hoạt động của các ứng cử viên sau trúng cử sẽ đại diện tiếng nói của mình tham gia vào các cơ quan dân cử. Cũng như tiếp tục nghiên cứu để phản ánh thông tin, kiến nghị những vấn đề mà mình quan tâm đến với những ứng cử viên trúng cử.

"Các bạn cử tri trẻ nên hiểu rằng đại biểu rất cần thông tin đến từ cử tri để các hoạt động trên nghị trường, cũng như các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp sẽ có thêm thông tin, góc nhìn để phát biểu, đề xuất những quyết sách phù hợp. Đây là điều rất quan trọng", anh Hải nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ của các cơ quan dân cử để phản ánh nguyện vọng của mình, anh Hải cho biết cử tri trẻ nên tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp của đại biểu để gửi gắm những phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, các đại biểu cũng có lịch tiếp xúc cử tri tại cơ quan, đơn vị mình; các tổ chức mặt trận, đoàn thể cũng là một kênh để người dân phản ánh thông tin, nguyện vọng. Hoặc nếu không thể đến trực tiếp, có thể phản ánh trên các kênh thông tin của Quốc hội, HĐND các cấp…

Hướng đến ngày hội non sông đang đến rất gần, anh Ngô Minh Hải gửi gắm: "Mỗi cử tri trẻ hãy thể hiện trách nhiệm bằng lá phiếu của mình; thể hiện trách nhiệm trong quá trình tham gia vào công tác tổ chức bầu cử, các hoạt động tuyên truyền… Mong rằng ngày 15.3, tinh thần trẻ, sức trẻ sẽ được lan tỏa trong ngày hội của non sông và tiếp theo đó chính là những hành động hiệu quả của người trẻ trong công việc, cuộc sống".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.