Ngày mai, học sinh tiểu học Khánh Hòa đến trường học trực tiếp

31/10/2021 15:28 GMT+7

Sáng mai (1.11), học sinh cấp tiểu học tỉnh Khánh Hòa (trừ huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Trường Sa) sẽ đến trường học trực tiếp sau 6 tháng nghỉ học vì dịch bệnh (từ 29.4 đến 31.10).

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong hai ngày 29 và 30.10, Sở GD-ĐT chỉ đạo xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh tiểu học trước khi đến trường học trực tiếp.

Phương pháp xét nghiệm sử dụng kỹ thuật RT-PCR, với mẫu gộp 5 đến tối đa 10 học sinh/mẫu. Trước đó cũng trong hai ngày 16 và 17.10, học sinhcấp THCS, THPT, cán bộ, giáo viên, người lao động được test nhanh Covid-19 trước khi đến trường học trực tiếp.

Học sinh Trường THCS Trịnh Phong (Khánh Hòa) test nhanh covid-19 trước khi đến trường học trực tiếp

n.v.l

Như vậy sau cấp THCS, THPT học trực tiếp từ 18.10, bắt đầu từ ngày mai (1.11), tất cả học sinh tiểu học của Khánh Hòa (trừ huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Trường Sa) được đến trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến vì dịch bệnh theo đúng kế hoạch. Riêng học sinh mẫu giáo dự kiến sẽ đến trường vào ngày 8.11.

Để đảo bảo cho việc thực hiện phòng chống dịch bệnh khi học sinh đến trường tham gia học trực tiếp, ngoài thực hiện nghiêm túc 5K như khuyến cáo của Bộ Y tế, các trường học ở Khánh Hòa thực hiện phương án giãn cách, chia đôi số học sinh của mỗi lớp đảm bảo mỗi lớp không quá 30 em; tiến hành dạy trực tuyến song song với dạy trực tiếp, học sinh được học luân phiên cùng thời khóa biểu, cùng khung giờ (đối với bậc THPT). Riêng đối với cấp tiểu học, thực hiện chia đôi lớp học và học một buổi/ngày. Ngoài ra Sở GD-ĐT còn chỉ đạo các trường khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn tập, cũng cố bổ sung kiến thức trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Vừa mừng vừa lo đưa con đến bệnh viện tiêm vắc xin Covid-19

Cũng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, giúp hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học vì gánh nặng học phí vào đầu năm học, ngày 19.10, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với mức giảm 50% học phí cả năm học và được tính vào 5 tháng của học kỳ I.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ cấp kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách giao trong dự toán hàng năm cho ngành giáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý, với tổng số trên 34 tỉ đồng tương ứng với 50% học phí cả năm học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.