Ngày mới với tin tức sức khỏe: Triệu chứng bất ngờ báo hiệu bệnh tiểu đường

11/05/2022 00:14 GMT+7

'Có 2 triệu chứng bất thường báo hiệu bệnh tiểu đường mà có thể nhiều người chưa biết'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem 2 triệu chứng đó là gì bạn nhé!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Cách giảm nguy cơ tử vong hậu đột quỵ; Hôi nách có đáng sợ không, phải làm gì?; Thực phẩm giúp nam giới cải thiện tình trạng rối loạn cương dương...

Dấu hiệu bất thường tiết lộ bạn có thể mắc bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là bệnh phổ biến và ngày càng nhiều người phải sống chung với căn bệnh này cả đời.

Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường có thể dẫn đến các biến chứng tiểu đường, không thể hồi phục. Ngay cả khi lượng đường trong máu tăng nhẹ cũng có thể gây hại cho thận, mắt và dây thần kinh.

Bệnh nhân tiểu đường dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu do tiểu tiện thường xuyên và lượng đường trong máu cao

SHUTTERSTOCK

Đối với người bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu tăng cao trong khi các tế bào lại thiếu năng lượng cần thiết. Điều này có thể ảnh hưởng đến hầu hết các hệ thống chính của cơ thể.

Theo Trung tâm Y tế Cano Health (Mỹ), có 2 triệu chứng bất thường báo hiệu bệnh tiểu đường mà có thể nhiều người chưa biết, đó là thường xuyên nhiễm trùng đường tiết niệu và táo bón. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 11.5.

Cách giảm nguy cơ tử vong hậu đột quỵ

Những người sống sót sau đột quỵ có thể giảm đến 76% khả năng tử vong trong năm đầu tiên nếu tập luyện thể dục điều độ dưới sự giám sát y tế chặt chẽ.

Nghiên cứu mới được công bố trên tập san The Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases có khả năng thay đổi tương lai của việc chăm sóc bệnh nhân hậu đột quỵ.

Vận động an toàn giúp giảm nguy cơ tử vong hậu đột quỵ

SHUTTERSTOCK

Cụ thể, nghiên cứu được tiến hành bởi nhóm chuyên gia của Viện phục hồi chức năng JFK Johnson (bang New Jersey, Mỹ) đã cho thấy những tình nguyện viên - cũng là những bệnh nhân từng trải qua đột quỵ nghiêm trọng, đã có cải thiện đáng kể về sức khỏe tổng thể sau một khoảng thời gian vận động, tập luyện thể dục an toàn dưới sự giám sát của các y bác sĩ. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 11.5.

Hôi nách có đáng sợ không, phải làm gì?

Vùng dưới cánh tay của mọi người đều có mùi và hầu hết là bình thường, không đáng lo ngại.

Tiến sĩ Susan Massick, bác sĩ da liễu tại Trung tâm Y tế Wexner, Đại học Bang Ohio (Mỹ), cho biết mùi có thể khác nhau ở mỗi người và có thể bị ảnh hưởng bởi di truyền, thực phẩm, nội tiết tố, vệ sinh và thuốc men...

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Macquarie ở Úc đã phát hiện phụ nữ thích nhất mùi của nam giới ăn nhiều trái cây và rau quả.

Phụ nữ thích nhất mùi của nam giới ăn nhiều trái cây và rau quả

SHUTTERSTOCK

Họ cũng phát hiện ra rằng nam giới ăn nhiều thịt có mùi nồng hơn, nhưng mùi đó không khó chịu. Ngược lại, nam giới ăn nhiều carbohydrate tạo ra mùi kém hấp dẫn nhất.

Nhưng nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chế độ ăn uống chỉ chiếm 20% sự khác biệt giữa mùi cơ thể.

Đối với phụ nữ, nghiên cứu cho thấy nam giới nhận thấy mùi cơ thể phụ nữ dễ chịu hơn trong thời kỳ rụng trứng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.