Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống cà phê cách này sẽ giúp giảm cân

26/02/2023 00:10 GMT+7

'Theo các chuyên gia, thêm một ít đường vào tách cà phê buổi sáng có thể giúp bạn kiềm chế hiệu quả sự thèm ăn và hỗ trợ giảm cân'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nếu tay có dấu hiệu này, nhiều khả năng là ung thư; Em bé chào đời trong tay nắm chặt vòng tránh thai của mẹ; Vì sao ngộ độc thực phẩm có thể gây suy đa tạng tử vong?...

Phát hiện mới: Uống cà phê cùng đường vào buổi sáng giúp giảm cân

Theo các chuyên gia, thêm một ít đường vào tách cà phê buổi sáng có thể giúp bạn kiềm chế hiệu quả sự thèm ăn và hỗ trợ giảm cân.

Tạp chí Woman's World dẫn thông tin từ nghiên cứu mới do nhóm chuyên gia dinh dưỡng thuộc Đại học Vienna (Áo) và Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) thực hiện, được công bố gần đây trên tập san The Journal Nutrients cho biết uống cà phê cùng một ít đường vào buổi sáng sẽ có ích cho mục tiêu giảm cân của bạn.

Phát hiện mới: Uống cà phê cùng đường vào buổi sáng giúp giảm cân - Ảnh 1.

Những người uống cà phê chứa sucrose thì cho biết ít thèm ăn hơn những người không dùng đồ uống có loại đường này trước đó

SHUTTERSTOCK

Cụ thể, trong nghiên cứu, các chuyên gia đã để các tình nguyện viên dùng cà phê có pha thêm đường sucrose (loại đường ăn phổ biến, làm từ mía hay củ cải đường) và đường glucose (ít ngọt hơn, có nhiều trong gạo trắng và bánh mì). Trong khi nhóm đối chứng thì không dùng đường.

Hai giờ sau, các tình nguyện viên này được yêu cầu đánh giá mức độ đói. Sau đó, họ được dùng bữa và ăn cho đến khi cảm thấy hài lòng. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 26.2. 

Nếu tay có dấu hiệu này, nhiều khả năng là ung thư

'Lòng bàn tay lòng bò' thường liên quan đến các khối u ác tính bên trong, như ung thư phổi và dạ dày.

Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho biết: Lòng bàn tay lòng bò là hội chứng cận ung thư (paraneoplastic) được đặc trưng bởi sự dày lên kỳ lạ của lòng bàn tay với các đường gờ và đường chỉ tay nổi lên. Lòng bàn tay lòng bò (hoặc kèm theo các mảng da có màu sẫm) - có liên quan chặt chẽ với bệnh ác tính, đặc biệt là ung thư biểu mô đường tiêu hóa và ung thư phổi.

Nếu tay có dấu hiệu này, 95% khả năng là ung thư  - Ảnh 1.

Kết cấu da trông giống như lòng bò luộc, còn được gọi là "bàn tay lòng bò"

Minh họa: Shutterstock

Người bị lòng bàn tay lòng bò cần phải được kiểm tra ung thư kỹ lưỡng, vì trong nhiều trường hợp, nó thường xảy ra trước khối u ác tính nhiều tháng. Dù tương đối hiếm nhưng phát hiện sớm là rất quan trọng để tìm ra bệnh ác tính tiềm ẩn và cải thiện khả năng sống sót.

Trang tin y tế WebMD giải thích: "Lòng bàn tay lòng bò là một tình trạng hiếm gặp khiến da ở lòng bàn tay và lòng bàn chân trở nên dày và có màu trắng mượt.

Kết cấu da trông giống như lòng bò luộc, còn được gọi là 'bàn tay lòng bò' (acanthosis palmaris), trong 95% trường hợp có liên quan đến ung thư. Nếu tình trạng này xuất hiện ở lòng bàn tay thì có khả năng là ung thư phổiNội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 26.2.

Em bé chào đời trong tay nắm chặt vòng tránh thai của mẹ

Dù đã sử dụng vòng tránh thai trước đó nhưng một sản phụ trẻ ở Mỹ vẫn hạ sinh an toàn một bé trai. Khi vừa chào đời, em bé còn nắm chặt vòng tránh thai của mẹ.

Tờ Daily Mail mới đây đưa tin về một trường hợp vượt cạn hy hữu ở Mỹ. Người mẹ trẻ tên Violet Quick - 20 tuổi, đang sống tại tiểu bang Idaho, đã hạ sinh thành công một bé trai dù trước đó đã sử dụng biện pháp tránh thai.

Cô Quick cho biết mình đã kết hôn khoảng 1 năm trước. Chị chưa có ý định sinh con nên quyết định dùng vòng tránh thai. Tuy nhiên, không lâu sau cô phát hiện mình đã mang thai và hạ sinh em bé vào tháng trước.

Hy hữu: Em bé chào đời trong tay nắm chặt vòng tránh thai của mẹ - Ảnh 1.

Em bé nắm chặt vòng tránh thai của mẹ trong tay khi vừa chào đời đã khiến các y bác sĩ vô cùng ngạc nhiên

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Em bé tên Rudy, nắm chặt chiếc vòng tránh thai của mẹ trong tay khi vừa chào đời đã khiến các y bác sĩ có mặt vô cùng ngạc nhiên.

Giải thích về vấn đề vì sao phụ nữ sau khi đặt vòng vẫn có thể mang thai, chuyên trang sức khỏe Healthline cho biết nguyên nhân có thể xuất phát từ việc dụng cụ này đã bị đặt sai vị trí. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.