Ngày này 2 năm trước, Vũ Hán bị phong tỏa vì Covid-19

23/01/2022 13:30 GMT+7

Tròn 2 năm từ ngày Vũ Hán phong tỏa vì Covid-19 , nhịp sống tại thành phố này của Trung Quốc đã trở lại bình thường dù nhiều nơi khác vẫn chịu cảnh phong tỏa.

Đúng ngày này cách đây 2 năm, thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc trở thành nơi đầu tiên trên thế giới bước vào đợt phong tỏa vì bùng phát dịch Covid-19.

Đường phố tại Vũ Hán trong đợt phong tỏa hồi đầu năm 2020

Reuters

Đợt phong tỏa kéo dài tổng cộng 2 tháng rưỡi. Theo đài NHK, hệ thống y tế của thành phố khi đó bị cho là quá tải vì số bệnh nhân tăng quá nhanh. Nhà chức trách lập tức đưa lực lượng chi viện đến hỗ trợ, xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô hàng ngàn giường.

Giới chức y tế Trung Quốc thông báo tính đến tháng 4.2020, hơn 3.800 người tử vong vì Covid-19 tại Vũ Hán, chiếm nhiều phần trong tổng số 4.636 ca tử vong trên cả nước tính đến ngày 22.1.2022. Từ tháng 8 năm ngoái, không còn ca nhiễm cộng đồng nào được phát hiện tại Vũ Hán.

Bệnh viện tại Vũ Hán trong đợt phong tỏa đầu năm 2020

Reuters

Trung Quốc đến nay vẫn duy trì chính sách “zero Covid” (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng), theo đó, các đợt xét nghiệm PCR quy mô lớn, cách ly, phong tỏa được áp dụng ngay tại những vùng xuất hiện ca nhiễm.

Chính sách này được cho là giúp số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc ở mức thấp hơn so với nhiều nước khác. Trong ngày 22.1, Trung Quốc ghi nhận 56 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tại nước này lên thành 105.603.

Hành khách chờ lên tàu tại ga Hán Khẩu, Vũ Hán hôm 17.1.2022

AFP

Vũ Hán không phát hiện ca nhiễm cộng đồng nào từ tháng 8.2021

AFP

Hồi tháng 12.2021, thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây cũng bị phong tỏa vì xuất hiện nhiều ca nhiễm. Đến nay, nhiều khu vực tại thành phố vẫn còn bị phong tỏa trong khi những nơi khác đã được nới lỏng.

Trung Quốc "không có cơ sở khoa học" khi nói bưu phẩm lây truyền Omicron

Tại thành phố Thiên Tân và một số vùng ở thủ đô Bắc Kinh cũng chịu những quy định hạn chế nhằm phòng dịch. Nhà chức trách Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát trước kỳ Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 4.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.