'Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam' lần 1 sôi nổi các hoạt động hấp dẫn

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/04/2022 12:15 GMT+7

Hội sách trực tuyến quốc gia trong chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 1 bắt đầu vào tối 19.4 đến 20.5 trên Sàn Book.365.vn. Còn tại Đường Sách TP.HCM, các hoạt động khẳng định tầm quan trọng của sách diễn ra hấp dẫn.

Chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 1 tại Đường Sách TP.HCM diễn ra các hoạt động cụ thể như sau: Chương trình giao lưu, giới thiệu sách, tọa đàm về văn hóa đọc, gồm: Tọa đàm trực tuyến Về văn hóa đọc – thách thức, cơ hội và kiến nghị (diễn ra từ 20 giờ – 22 giờ ngày 22.4 do Hội Xuất bản Việt Nam (XBVN) - Văn phòng phía Nam (VPPN), Đường Sách TP.HCM, Khoa Xuất bản Phát hành ĐH Văn hóa TP.HCM thực hiện, chủ trì: ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội XBVN; bà Thái Thị Thu Hoài - Phó trưởng khoa Xuất bản, Phát hành trường Đại học Văn hóa TP.HCM và các khách mời: ông Nguyễn Nguyên – Cục Trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; ông Nguyễn Thành Nam - Tổng biên tập NXB Trẻ; TS.Nguyễn Thị Ngọc Minh – Giảng viên ĐHSP Hà Nội, GĐ Dự án Phát triển Văn hóa đọc Sách ơi mở ra; ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Saigon Books; bà Nguyễn Kim Thoa – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt; nhà báo Trần Thị Mỹ Dung...

Khai mạc Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội vào ngày 15.4

thanh tùng (ttxvn)

Tọa đàm trực tuyến về Văn hóa đọc – Cơ hội, thách thức và những kiến nghị với mục tiêu thông qua buổi trao đổi mang tính nghề nghiệp, hướng đến việc tìm tiếng nói chung nhất của những người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản xung quanh những cơ hội, thách thức và kiến nghị nhằm phát triển văn hóa đọc cộng đồng, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngành xuất bản. Tọa đàm Phát triển văn hóa đọc trong thanh niên nhằm đánh dấu sự khởi đầu của việc Đường Sách TP.HCM ký liên tịch với Thành Đoàn trong việc phối hợp tổ chức hoạt động giai đoạn 2022 – 2027, cũng như khuyến khích, thúc đẩy thanh niên tham gia, phát triển văn hóa đọc của Việt Nam nói chung, của TP.HCM nói riêng.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông kín người trong ngày khai mạc hội sách 2022

Sách nói cũng đem đến những trải nghiệm thú vị dành cho bạn đọc và du khách trong tuần lễ hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần này. Bức tường thế giới âm thanh được thể hiện nội dung tác phẩm qua những hình ảnh sinh động khi nghe sách nói. Ngoài ra, giọng đọc là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn cho một tác phẩm sách nói. Do đó, trong khuôn khổ hoạt động lần này, bạn đọc, du khách được giao lưu cùng các giọng đọc nổi tiếng, trải nghiệm nghe sách nói miễn phí cùng VoizFM.

Đường Sách TP.HCM nơi diễn ra các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 1 sôi nổi

QUỲNH TRÂN

Một khía cạnh khác về sách cũng được Đường Sách TP.HCM và các đơn vị giới thiệu đến bạn đọc, du khách đó là việc phục chế sách cũ. Thực tế, sách sau một thời gian sử dụng và lưu trữ sẽ gặp phải những vấn đề như cũ, hư bìa, bong keo, mối mọt nếu bảo quản không tốt... Khi đó, có người sẽ bỏ luôn sách đi nhưng cũng có người rất yêu quý cuốn sách đó, muốn sửa chữa và tiếp tục lưu trữ. Chính vì vậy, việc phục chế sách trở nên quan trọng và cần thiết không kém mặc dù chỉ là một ngách nhỏ trong ngành sách rộng lớn. Buổi giao lưu Kỹ thuật phục chế sách xưa với nghệ nhân – bác sĩ sách Bùi Tiến Phúc sẽ phần nào giúp bạn hiểu hơn về công việc lặng lẽ, tỉ mỉ này. Song song đó, việc trưng bày các bìa sách cũ, các dụng cụ, kim chỉ... phục vụ cho việc sửa sách hy vọng giúp bạn đọc trân quý hơn những trang sách, những kiến thức trong sách và góp phần lan truyền văn hóa đọc đến cộng đồng.

Cũng trong tuần lễ này, các sân chơi tương tác cũng đa dạng loại hình như trò chơi dân gian, âm nhạc với các ca khúc nhạc phim chuyển thể từ sách... giúp bạn đọc, du khách được tiếp cận với sách từ nhiều khía cạnh, hình thức đa dạng, phong phú hơn: Giao lưu, giới thiệu sách Mở sách bách khoa – Vươn ra thế giới lúc 9 giờ, ngày 23.4 và Kỹ thuật phục chế sách xưa với nghệ nhân – bác sĩ sách Bùi Tiến Phúc lúc 9 giờ, ngày 24.4.

Sách đem đến những trải nghiệm thú vị dành cho bạn đọc và du khách

TRUNG NGHĨA

Đường Sách TP.HCM ký liên tịch với Thành Đoàn trong việc phối hợp tổ chức hoạt động giai đoạn 2022 – 2027 và tọa đàm Phát triển văn hóa đọc trong thanh niên lúc 14 giờ 30 phút ngày 23.4. Tọa đàm về Phát triển tủ sách dành cho con trong gia đình, dự kiến lúc 9 giờ ngày 21.4 do Hội XBVN-VPPN, Đường Sách TP.HCM thực hiện.

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động hấp dẫn: giao lưu cùng các giọng đọc sách nói nổi tiếng như Bình Nguyên (giọng đọc Mắt Biếc), Đông Quân (giọng đọc Muôn kiếp nhân sinh), Ái Hòa (giọng đọc Jane Eyre)… và tìm hiểu về nghề “Voice Talent”.

Các bạn trẻ tìm mua sách sáng nay 19.4 tại gian hàng của NXB Trẻ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM)

NGUYỄN PHAN

Đường Sách TP.HCM cũng trưng bày gần 700 tựa sách dự án Danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học, Tủ sách dành cho con trong gia đình, TOP 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp và những tựa sách do Doanh nhân Việt viết hoặc viết về Doanh nhân Việt; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách giới hạn, Tủ sách Nobel và các xuất bản phẩm đặc biệt; Bìa sách phục chế và các nguyên vật liệu như bìa da, chỉ may, bộ dụng cụ…

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 1 – năm 2022 tại Đường Sách TP.HCM còn diễn ra trải nghiệm các trò chơi dân gian qua Board Game Văn hóa dân gian, bao gồm các trò chơi lên Mâm tết Bắc, Hội Phố, Kinh Lược, Trò chơi ăn ý... tương tác với bạn đọc nhí, các gia đình vào thứ bảy, chủ nhật ngày 23 và 24.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.