Nghệ An: Học sinh không đến lớp vì sáp nhập trường đã đi học trở lại

Khánh Hoan
Khánh Hoan
12/09/2022 12:02 GMT+7

Hơn 200 học sinh bậc THCS ở xã Lạng Sơn (H.Anh Sơn, Nghệ An) đã đi học trở lại sau những ngày không đến lớp vì phụ huynh phản đối việc sáp nhập trường .

Liên quan đến vụ việc hàng trăm học sinh bậc THCS ở xã Khai Sơn, H.Anh Sơn không đến lớp vì phụ huynh phản đối sáp nhập trường, ông Lê Đình Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Khai Lạng, cho biết học sinh đã đến trường đầy đủ trong buổi sáng 12.9.

Học sinh Trường THCS Khai Lạng trong buổi chào cờ đầu tuần vào sáng 12.9

ctv

Theo đó, nhà trường vẫn duy trì 2 điểm học như các năm vừa qua ở xã Khai Sơn và xã Lạng Sơn. Sáng nay, 151/153 học sinh các khối lớp 6, 7, 8 thuộc cơ sở 2, Trường THCS Khai Lạng (đóng ở xã Lạng Sơn) đã đến lớp, 2 em vắng mặt có lý do.

51 học sinh khối lớp 9 cũng đã đến Trường THCS Khai Lạng ở xã Khai Sơn để học. Đây là buổi học đầu tiên của học sinh lớp 9 sau ngày khai trường vừa qua. Ông Hà cũng cho biết, ngoài chương trình học chính thức, nhà trường sẽ tổ chức dạy bù cho các lớp học này để kịp chương trình học do một số ngày trước đó các em không đến lớp.

Trước đó, tại cuộc đối thoại với người dân xã Lạng Sơn hôm 11.9, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND H.Anh Sơn, đã tiếp nhận 30 ý kiến, đề xuất của phụ huynh, trong đó phần lớn kiến nghị chính quyền địa phương xem xét lại liệu rằng quyết định sáp nhập trường có phù hợp thực tế, đảm bảo an toàn cho con em đến trường. Ông Quyền ghi nhận kiến nghị của phụ huynh và cho biết UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng liên quan tham mưu rà soát, đánh giá lại một cách khách quan, tổng thể việc thực hiện đề án sáp nhập Trường THCS Khai Lạng.

Ông Quyền cũng yêu cầu phụ huynh cho con em đến trường theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt trong năm học 2022-2023 và giao UBND xã Lạng Sơn sớm xử lý, khắc phục các đoạn đường xuống cấp thuộc địa bàn xã để đảm bảo đi lại thuận lợi cho người dân và học sinh. Ông Quyền cũng đề nghị công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường.

Học sinh đã đến lớp đầy đủ

ctv

Như Thanh Niên đã thông tin, đề án sáp nhập Trường THCS Lạng Sơn và Trường THCS Khai Sơn thành Trường THCS Khai Lạng được H.Anh Sơn thực hiện từ năm 2018. Tuy nhiên, do nhiều phụ huynh ở xã Lạng Sơn không đồng tình với việc sáp nhập này với lý do trường mới cách xa trường cũ hơn 4 km, đường xa gây nguy hiểm cho học sinh. Vì vậy, từ đó đến nay, nhà trường chỉ mới thực hiện chuyển khối lớp 9 về trường mới, các khối còn lại đều học ở trường cũ của xã Lạng Sơn (nay là cơ sở 2).

Theo kế hoạch, đầu năm học này, các khối còn lại sẽ sáp nhập về trường mới, nhiều phụ huynh đã không cho con em đến trường để phản đối việc sáp nhập này khiến việc đến lớp của học sinh bị gián đoạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.