Nghề lạ: “Phục hồi nhan sắc” cho những đồng USD rách nát

Nghề lạ: “Phục hồi nhan sắc” cho những đồng USD rách nát

13/02/2023 08:45 GMT+7

Một người bán khoai tây ở Zimbabwe đang vá những đồng đô la Mỹ cũ để bán lại trên thị trường chợ đen, trong bối cảnh nguồn cung tiền tệ bị thiếu hụt và khủng hoảng kinh tế.

Chỉ cần một chút keo là tờ 10 đô la này lại “đẹp như mới”. Đó là lời của thương nhân chợ đen Cuthbert Gudza trong khi ngồi vá tiền ở thủ đô Harare của Zimbabwe.

Đây là nền kinh tế tiền tệ kép sau sự sụp đổ của đồng đô la Zimbabwe vào năm 2009.

Đồng zimdollar đã được sử dụng trở lại vào năm 2019, nhưng người dân địa phương thường dựa vào đồng bạc xanh USD cho các giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, với việc thiếu hụt tiền tệ của Mỹ, những tờ tiền cũ bẩn thỉu đang quay trở lại.

Gudza nói mình mua giá rẻ những đồng USD cũ mà siêu thị từ chối nhận với giá chiết khấu. Sau đó, anh “tân trang” tiền và bán kiếm lời trên thị trường chợ đen.

“Cuộc sống mới” của những đồng đô la Mỹ rách nát ở Zimbabwe - Ảnh 1.

Thương nhân Cuthbert Gudza, 33 tuổi, đang sửa những tờ tiền Mỹ bị hư bên ngoài một trung tâm mua sắm, ở thị trấn Kuwadzana thuộc Harare (Zimbabwe), ngày 18.1.2023

REUTERS

Các ngân hàng của Zimbabwe được ủy quyền chấp nhận tiền bẩn để đổi lấy tiền giấy. Ngân hàng trung ương đã yêu cầu công dân thực hiện trao đổi đó bằng các kênh chính thức. Tuy nhiên, sau khi đã mất hết tiền tiết kiệm vì siêu lạm phát, nhiều người không tin tưởng vào hệ thống tài chính và thích giao dịch trên thị trường chợ đen hơn.

Dù không nghiêm trọng như cuộc khủng hoảng dưới thời cựu Tổng thống Robert Mugabe, nền kinh tế Zimbabwe vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Lạm phát ở mức ba con số, tỷ lệ thất nghiệp cao và đồng nội tệ trượt giá. Đối với những người như Gudza, thổi sức sống mới vào những đồng đô la cũ chỉ là một cách để sống còn giữa cơn bão tài chính dữ dội đang diễn ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.