Nghệ sĩ cải lương Thanh Thế: 78 tuổi vẫn ở nhà trọ sát nghĩa trang

24/04/2022 07:49 GMT+7

Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của nghệ sĩ cải lương Thanh Thế khá khó khăn. Bà cùng gia đình thuê nhà trọ sát nghĩa địa để giảm chi phí sinh hoạt, vẫn nhận show để trang trải cuộc sống.

Đến thăm nghệ sĩ cải lương Thanh Thế, Phương Dung và nhóm Ngũ long du ký vui mừng khi tiền bối có sức khỏe khá tốt. Bà hiện sống cùng con gái là nghệ sĩ Thanh Liên trong một căn nhà nhỏ với giá thuê 2 triệu đồng/tháng. Khu vực này nằm bên cạnh một nghĩa địa.

Do tuổi cao, nghệ sĩ Thanh Thế không còn minh mẫn như trước. Bà hay quên, thậm chí ấp úng khi các nghệ sĩ hỏi tuổi của mình. Theo tiết lộ của con gái nghệ sĩ Thanh Thế, mẹ cô mắc chứng khó ngủ, phải dùng đến thuốc mới có thể chợp mắt. Bà đôi lúc cũng bị lẫn nặng, nói năng lung tung. Trong đoạn video được người nhà hé lộ, bà gào khóc và cho rằng ai đó đã lấy trộm đồ diễn của mình.

Nghệ sĩ Thanh Thế (áo đen) cùng con gái (ngoài cùng bên phải) xúc động khi nhóm Ngũ long du ký ghé thăm

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Thanh Liên nói: “Bác sĩ bó tay về trường hợp của mẹ tôi. Nếu ngủ không được chỉ có thể mua thuốc bồi bổ tinh thần chứ không trị được”. Nghệ sĩ Thanh Thế cũng tâm sự: “Có thuốc thì tôi ngủ, còn không thì thức luôn”.

Tuy hay quên nhưng bà xã cố nghệ sĩ Bữu Truyện vẫn thuộc nằm lòng những vở tuồng kinh điển. Trong buổi gặp gỡ với nhóm Ngũ long du ký, nghệ sĩ Thanh Thế gây bất ngờ khi hát hồ quảng, múa nhuần nhuyễn khi hóa thân thành nữ tướng Phàn Lê Huê. Từng động tác, điệu bộ của bà vẫn thuần thục không khác gì thời hoàng kim.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Thế bị khó ngủ, hay quên

FBNV

Vì sức khỏe hạn chế nên nữ nghệ sĩ ngày càng ít hoạt động. Bà tâm sự rất nhớ sân khấu, luôn đau đáu nỗi nhớ nghề. “Ngày xưa, tôi đi hát, ăn vận và làm mặt (trang điểm) rất chỉn chu. Mỗi lần làm mặt là rất nhiều người vây quanh để vừa xem vừa học. Tôi cũng thị phạm cho các em thấy cách đội mão, vuốt lông (đuôi trĩ)”, bà nhớ lại.

Đến thăm tiền bối, nghệ sĩ Phương Dung đại diện nhóm gửi tặng nghệ sĩ Thanh Thế một số tiền hỗ trợ. Họ hi vọng bà giữ sức khỏe, cải thiện chứng khó ngủ và sẽ hội ngộ trong dịp gần nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.