Nghệ sĩ Đức và Việt Nam hòa nhạc Tích tịch tình tang

Ngọc An
Ngọc An
31/03/2022 06:41 GMT+7

Đêm hòa nhạc ứng tác Tích tịch tình tang diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 2.4 tại Viện Goethe (Hà Nội).

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Đức và Việt Nam: Joachim Heintz, Hà Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lương Huệ Trinh và Ngô Trà My.

Nghệ sĩ Joachim Heintz có nhiều sáng tác kết hợp giữa nhạc cụ và điện tử và là chủ tịch của Hiệp hội Âm nhạc mới Hannoversche. 2 năm một lần, Joachim Heintz thực hiện dự án TRAIECT kết hợp nhạc cụ và điện tử. Hiện ông đang chuẩn bị dự án TRAIECT cho nhạc cụ Việt Nam. Còn nghệ sĩ Hà Thúy Hằng là nhạc sĩ đa phương tiện và chơi ngẫu hứng, sống và làm việc tại Hà Nội, đã có những tác phẩm được giới thiệu ở trong nước và nước ngoài như Indonesia, Hàn Quốc, Ý, Đức, Malta…

Nghệ sĩ Lương Huệ Trinh

TL

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh chọn cho mình con đường gắn bó với những nhạc cụ truyền thống. Để bảo tồn và duy trì những nét văn hóa dân gian, cô cố gắng gắn kết không gian âm nhạc dân gian với nghệ thuật đương đại thông qua những sáng tác ngẫu hứng. Còn Lương Huệ Trinh là nhà soạn nhạc đa phương tiện và nghệ sĩ biểu diễn ứng tác, hiện đang lưu trú tại thủ đô Accra của Ghana tại Tây Phi. Album đầu tiên của cô có tên Ảo vọng được hãng Pan y Rosas (Chicago, Mỹ) phát hành. Album đã được viết bình luận và nằm trong danh sách Best of 2016 - Albums of The Year (Album xuất sắc của năm 2016) của Avant Music News (San Francisco, Mỹ). Còn nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My hoạt động ở nhiều lĩnh vực như giảng dạy, biểu diễn, nghiên cứu âm nhạc truyền thống, đương đại và thể nghiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.