Nghệ sĩ Phi Phụng nói lý do từ chối làm giám khảo gameshow

02/12/2023 08:29 GMT+7

Nghệ sĩ Phi Phụng cho biết bản thân là 'tay ngang' trong nghề nên không tự tin nhận xét ai. Đó là lý do bà từ chối ngồi ghế nóng các gameshow.

Nghệ sĩ Phi Phụng nói lý do từ chối làm giám khảo gameshow - Ảnh 1.

Phi Phụng tự hào vì bản thân không dựa dẫm vào ba để nổi tiếng

TL

Phi Phụng là con gái của nghệ sĩ Phi Thoàn. Bà từng có quãng thời gian theo ba đi tấu hài rồi bén duyên với nghề. Song trong hành trình đó, Phi Phụng khẳng định đi lên bằng năng lực chứ không dựa dẫm vào người thân. “Tôi rất tự hào vì bản thân có sự duyên dáng để theo đuổi nghề chứ không phải luồn cúi hay nhờ cửa sau. Hồi trước theo ba đi diễn, tôi làm sai là bị la hoài. Nhờ vậy mà tôi mới có bản lĩnh sân khấu”, nữ nghệ sĩ tâm sự với chúng tôi.

Suốt mấy chục năm gắn bó với nghề, Phi Phụng gây ấn tượng với khán giả bởi nét diễn duyên dáng, hài hước. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân là “hoa nở muộn" vì đến khi 50 tuổi mới nổi tiếng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân không được đào tạo qua trường lớp nên dù là “cây đa cây đề" trong lĩnh vực diễn xuất nhưng vẫn không đủ tự tin để nhận học trò hay ngồi ghế nóng các gameshow.

Nghệ sĩ Phi Phụng nói lý do từ chối làm giám khảo gameshow - Ảnh 2.

Phi Phụng trăn trở khi các diễn viên trẻ không có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực

TL

Phi Phụng chia sẻ: “Tôi bén duyên với nghề theo dạng cha truyền con nối, chứ không được đào tạo bài bản nên không biết cách dạy. Chẳng hạn lâu lâu mời tôi giao lưu, trò chuyện thì được chứ dạy lâu dài thì tôi không dám. Tôi chỉ diễn bằng cái tâm của mình. Nhiều chương trình mời làm giám khảo nhưng tôi cũng từ chối. Bởi vì tôi nghĩ mình không giỏi hơn ai nên không dám nhận xét gì".

Ở tuổi 59, Phi Phụng vẫn miệt mài với nghề. Bà không khỏi trăn trở khi chứng kiến lớp diễn viên trẻ dù được đào tạo bài bản nhưng không có nhiều cơ hội để tỏa sáng. “Bây giờ nhiều bạn đam mê là một chuyện, nhưng có sân khấu để thể hiện mình hay không còn là một chuyện khác”, bà trăn trở.

Nữ nghệ sĩ cho rằng nếu chỉ tham gia gameshow để được chú ý cũng khó trụ với nghề. “Các bạn nổi lên nhờ một chương trình nhưng không có đất diễn thì cũng bị hạn chế. Tôi thấy thương cho các bạn", Phi Phụng trải lòng.

Nghệ sĩ Phi Phụng nói lý do từ chối làm giám khảo gameshow - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Phi Phụng khi kết hợp với nghệ sĩ Thanh Thủy trong một dự án sitcom. Bà không chạnh lòng dù được giao vai phụ

TL

Tuy nhiên sao phim Gia đình là số 1 cũng thẳng thắn cho biết vài trường hợp diễn viên trẻ có cái tôi cao, thiếu sự tôn trọng đối với bậc tiền bối. Bà chia sẻ: “Những nghệ sĩ đương thời thì các bạn không dám, nhưng những người lớn tuổi thì có vài bạn làm lơ, ra vẻ. Những nghệ sĩ đi trước có nhiều cái hay mà các bạn không học theo thì dở quá. Làm nghề này ngoài có tài thì phải có đức, biết người biết ta chứ đừng có chảnh".

Bên cạnh các dự án nghệ thuật, Phi Phụng cùng nhóm Ngũ long du ký (Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà) hướng đến các hoạt động thiện nguyện. Họ dành thời gian đến thăm hỏi, động viên tinh thần các nghệ sĩ lão làng đang chật vật trong cuộc sống như Mạc Can, Hùng Minh, Vũ Linh Vương... Hành trình này mang lại cho Phi Phụng nhiều cảm xúc, kỷ niệm khó quên.

Diễn viên Cái bóng bên chồng chia sẻ với chúng tôi: “Nhiều người tuổi xế chiều nhưng lại không có nhà cửa, muốn vô viện dưỡng lão cũng phải đầy đủ tiêu chuẩn. Có những trường hợp khiến tôi buồn, điển hình như nghệ sĩ Mạc Can. Đi gặp các nghệ sĩ, ai tôi cũng thấy thương hết. Mỗi người một cái khổ khác nhau".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.