Nghệ sĩ Phi Phụng: Tôi là dạng 'hoa nở muộn', 50 tuổi mới được nổi tiếng

04/02/2023 16:48 GMT+7

Xuất hiện trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, nghệ sĩ Phi Phụng có những trải lòng về chặng đường nghệ thuật của mình.

Nghệ sĩ Phi Phụng: Tôi là dạng 'hoa nở muộn', 50 tuổi mới được nổi tiếng - Ảnh 1.

Phi Phụng tự nhận mình là "hoa nở muộn", vào nghề sớm nhưng 50 tuổi mới được nổi tiếng

Chụp màn hình

Phi Phụng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nghệ sĩ nổi tiếng Phi Thoàn. Từ những ngày chập chững bước vào nghề, bà được cha dạy bảo, kèm cặp tận tình. Nữ nghệ sĩ cho biết từ nhỏ, bà rất mê hát dân ca, nhạc âm hưởng quê hương nhưng "rốt cuộc lại đi qua hài kịch". Diễn viên Gia đình là số 1 bộc bạch: "Tuy là con nhà nòi nhưng tôi là tay ngang, không có thi vào trường sân khấu mà theo ba. Mỗi khi đi diễn, ba hay dắt tôi theo".

Khoảng thời gian đầu vào nghề, nghệ sĩ Phi Phụng tham gia những vai phụ, đến năm 2004 bà được đông đảo khán giả chú ý với vai "y tá bầu" trong vở Phép lạ. "Tuồng đó tôi đóng thế Thanh Thủy. Lúc đó Thủy đang có bầu nên làm ra vai y tá bầu cho bà Thủy, rồi khi nào Thủy sanh thì tôi nhào vô. Nào ngờ đâu Thủy sanh sớm, đưa cho tôi trong vòng 2 ngày để ra diễn. nên rất stress. Nhưng tuồng Phép lạ lại để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời tôi vì vai diễn đó rất thành công", bà nhớ lại.

Nghệ sĩ Phi Phụng: Tôi là dạng 'hoa nở muộn', 50 tuổi mới được nổi tiếng - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ bà rất tự hào khi tham gia những vai phụ, dù ít đất diễn nhưng có thể để lại ấn tượng với khán giả

Chụp màn hình

Theo Phi Phụng, khoảnh khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời bà là khoảng năm 2014. Nữ nghệ sĩ tự hào: "Năm đó giống như là năm của tôi vậy, thời tới cản không nổi. Năm đó tôi được giải Diễn viên phụ được yêu thích từ hai đề cử là phim Duyên trầu cauOan nghiệt. Mới đầu tôi nghĩ mình không được giải, nhưng cuối cùng lại được. Tôi là dạng hoa nở muộn, 50 tuổi tôi mới được nổi tiếng. Ngoài ra với bộ phim Cái bóng bên chồng, dù là vai phụ nhưng người ta rất ấn tượng. Tôi không thích đóng nhiều, đôi khi mình xuất hiện chút xíu mà người ta ấn tượng mình vẫn vui hơn".

Khi Nguyên Khang thắc mắc về việc nữ nghệ sĩ hay đội tóc giả khi diễn, Phi Phụng giải thích: "Tại vì lớn tuổi nên tóc tôi ít, lên sân khấu sẽ bị xẹp không đẹp, thế là mình đội tóc giả. Tôi không có nhiều tóc giả đâu, người ta chỉ gọi là "nữ hoàng tóc giả" thôi". Tôi còn có giọng cười rất đặc trưng, thậm chí nghe giọng cười là người ta đã biết mình là ai rồi. Tôi đúng chất của người miền Tây, ăn to nói lớn".

Nghệ sĩ Phi Phụng: Tôi là dạng 'hoa nở muộn', 50 tuổi mới được nổi tiếng - Ảnh 3.

Phi Phụng tri ân nghệ sĩ Trung Dân đã giúp bà có cơ hội được đến gần với khán giả truyền hình

Chụp màn hình

Trong chương trình, Phi Phụng gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp đã hỗ trợ mình trên chặng đường làm nghề. Bà bày tỏ: "Tôi rất cảm ơn Trung Dân. Thời trước không có nhiều chương trình, mình phải lên ti vi người ta coi thì mới biết tới mình. Nhờ Trung Dân mời tham gia Trên vườn dưới ruộng, mọi người coi mới biết tới tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.