Nghe ‘vợ hờ’ bị dọa đánh, đi mua dao đâm người

Nam Long
Nam Long
15/05/2023 15:49 GMT+7

Nghe ‘vợ hờ’ kể bị dọa đánh, Nguyễn Thái Hòa đi mua 2 con dao về chặn đường đâm người.

Ngày 15.5, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi, ngụ xã Sơn Định, H.Chợ Lách, Bến Tre) 12 năm tù về tội giết người.

Nghe ‘vợ hờ’ bị dọa đánh, đi mua dao dâm người suýt chết

Nghe ‘vợ hờ’ kể bị dọa đánh, đi mua dao dâm người dọa suýt chết - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Hòa tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, Hòa và anh Nguyễn Châu Tuấn (40 tuổi) có mâu thuẫn trong việc mua bán trái cây. Ngày 18.11.2022, anh Tuấn đến phòng trọ do Hòa thuê (thuộc ấp Vàm An, xã Quới An, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) gặp "vợ hờ" của Hòa và có lời dọa đánh cả 2, sau đó bỏ về.

Sáng hôm sau, biết việc bị anh Tuấn dọa đánh và lo sợ bị đánh nên Hòa đi mua 2 con dao để phòng thân. Trên đường về nhà trọ ở xã Quới An, Hòa thấy anh Tuấn chạy xe cùng chiều phía trước nên nảy sinh ý định đâm Tuấn cho hả giận.

Hòa ép xe của anh Tuấn và sử dụng con dao vừa mới mua đâm nhiều nhát vào vùng bụng, chân và tay khiến anh Tuấn bị thương, nguy kịch. Sự việc chỉ dừng lại khi được nhiều người can ngăn.

Kết luận giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với anh Tuấn là 53%.

Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, Hòa thành khẩn khai báo, bày tỏ hối hận với hành vi cầm dao đâm người. Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa mức án như trên về tội giết người và buộc bồi thường cho bị hại số tiền trên 123 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.