Nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Ở TP.HCM đi chơi đâu vừa rẻ vừa hay?

02/09/2023 09:49 GMT+7

Nếu ở lại TP.HCM trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 này mà chưa biết đi chơi đâu vừa rẻ vừa hay, bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, TP.HCM có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ người dân, du khách. Do đó, nếu không muốn đi chơi xa, bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây để cả gia đình cùng đi chơi.

Tham quan biệt động Sài Gòn

Biệt động Sài Gòn là chương trình tour cung cấp kiến thức văn hóa, lịch sử ý nghĩa về TP.HCM và lịch sử biệt động Sài Gòn, giúp mọi người hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước của dân tộc.

Để có hướng dẫn viên thuyết minh để nắm rõ câu chuyện liên quan điểm đến, bạn có thể tham khảo tour Biệt động Sài Gòn từ các công ty du lịch như: Lữ hành Saigontourist, Lữ hành Vietluxtour, Chim Cánh Cụt...

Nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Ở TP.HCM đi chơi đâu vừa rẻ vừa hay? - Ảnh 1.

Các em nhỏ trải nghiệm tour Biệt động Sài Gòn

Diệu Mi

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Vietluxtour chia sẻ, Biệt động Sài Gòn là tour thu hút du khách người dân TP.HCM, khách nội địa và cả khách quốc tế. "Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một trong những sản phẩm đặc trưng của thành phố, tạo dấu ấn thu hút du khách. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thiết kế hơn 10 đường tour liên tuyến Biệt động Sài Gòn nội, ngoại thành với chương trình đa dạng như kết hợp thêm Cần Giờ, về miền Tây... từ nửa ngày đến 3 ngày", ông Dũng thông tin.

Tham quan trụ sở HĐND – UBND TP.HCM

Bắt đầu từ dịp lễ Quốc khánh năm nay, trụ sở HĐND – UBND TP.HCM sẽ mở cửa đón khách đến tham quan và tiếp sau đó sẽ mở định kỳ vào 2 ngày cuối tuần của cuối tháng. Cụ thể chương trình tham quan từ nay đến cuối năm 2023 sẽ được tổ chức 5 đợt gồm: lễ Quốc khánh 2.9, ngày 30.9 và 1.9, ngày 28 – 29.10, ngày 25 – 26.11 và 30 – 31.12.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Ở TP.HCM đi chơi đâu vừa rẻ vừa hay? - Ảnh 2.

Khách tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM trong ngày 1.9

Diệu Mi

Tính riêng ngày 1.9 - ngày đầu nghỉ lễ, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP.HCM đã đón khoảng 800 khách bao gồm học sinh, giáo viên, người dân, du khách trong nước và quốc tế. Các đoàn khách đầu tiên vào tham quan trong ngày là giáo viên, học sinh của trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Q.Tân Bình. Dự kiến trong 2 ngày tổ chức (1.9 và 2.9) sẽ có khoảng 1.500 khách tham quan.

Người dân và du khách tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM cần đăng ký trước thông qua cổng đăng ký trực tuyến, trang phục lịch sự và mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu khi đến tham quan. Trong quá trình tham quan, chấp hành đúng các quy định tham quan; đặc biệt là không mang hành lý, ba lô, túi xách, giỏ xách, máy ảnh, máy quay phim, các vật dụng cồng kềnh, các vật liệu dễ gây cháy nổ và vũ khí vào tham quan.

Xem thả khinh khí cầu, pháo hoa

Từ 18 giờ đến 19 giờ 15 phút ngày 2.9, tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường Huỳnh Thúc Kháng) sẽ có biểu diễn lân sư rồng, trống hội, đồng diễn các bộ môn võ thuật vovinam, wushu, võ cổ truyền và taekwondo.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Ở TP.HCM đi chơi đâu vừa rẻ vừa hay? - Ảnh 3.

Dinh Độc Lập thu hút du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2.9

Nhật Thịnh

Hoạt động thả khinh khí cầu tại đường Nguyễn Thiện Thành (đoạn phía sau đình An Khánh, từ đường N12 đến nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm) từ ngày 2 – 3.9 trong các khung giờ: 6 giờ – 9 giờ, 16 giờ 30 phút – 18 giờ 30 phút và từ 19 giờ - 21 giờ ngày 2.9 sẽ diễn ra đêm hoa đăng khinh khí cầu.

Người dân cũng có thể xem pháo hoa từ 21 giờ - 21 giờ 15 phút ngày 2.9 tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) hoặc tại công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11).

Đi tour nội thành TP.HCM

Ông Trần Quang Duy, CEO công ty Chim Cánh Cụt cho hay, gần đây, các tour khám phá điểm đến nội thành TP.HCM đang hút khách vì phù hợp cho nhóm gia đình và không mất quá nhiều thời gian.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Ở TP.HCM đi chơi đâu vừa rẻ vừa hay? - Ảnh 4.

Trải nghiệm tour đi thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Diệu Mi

Theo ông Duy, với 1 triệu đồng/ngày, người dân TP.HCM có thể tham khảo các tour: Một thoáng Sài Gòn (đi thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè), Bình Chánh những điều chưa kể, Sài Gòn lắng nghe kiến trúc kể chuyện, Về Q.10 nghe kể chuyện Đông y, Q.11- có một Chợ Lớn rất khác. Bên cạnh đó dịch vụ ăn tối trên tàu, đi xe buýt 2 tầng ngắm cảnh thành phố hay các tour đường sông cũng thu hút du khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.