Nghỉ luôn công việc để đi du lịch hay phượt, có đáng không?

21/07/2022 19:38 GMT+7

Thay vì chỉ xin nghỉ phép vài ngày, một số người trẻ quyết định nghỉ việc để… đi du lịch , phượt.

Một số người trẻ nghỉ việc để đi phượt, du lịch

NVCC

Điều gì khiến một số người quyết định nghỉ công việc để đi phượt? Những chuyến hành trình ấy đem lại cho họ lợi ích gì?

Tiền có thể kiếm lại được, nhưng sự trải nghiệm ở tuổi trẻ thì không

Dịp tết 2022 vừa rồi, Trần Tấn Khánh Lâm (21 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đã từ bỏ công việc làm nhân viên tại một cửa hàng chuyên bán đồ cắm trại và dừng chạy xe công nghệ để đi phượt kết hợp với du lịch.

Khi được hỏi vì sao không tạm dừng vài ngày mà lại quyết định nghỉ việc, Khánh Lâm cho hay lúc đó cảm thấy nhàm chán với cuộc sống và muốn làm điều gì đó khác biệt ở giai đoạn thanh xuân…

Khánh Lâm chú trọng sự trải nghiệm ở tuổi trẻ hơn là kiếm tiền

NVCC

Khánh chia sẻ: “Với tôi, công việc đó khá quan trọng nhưng bản thân suy nghĩ tiền có thể kiếm lại được, nhưng sự trải nghiệm ở tuổi trẻ thì không”.

Thế là, vào ngày 8.2, chàng trai 21 tuổi bắt đầu đi phượt qua các tỉnh thành ở vùng Tây Nguyên và miền Bắc trong vòng gần 10 ngày, với tổng quãng đường đi là 2.400 km.

“Đến giờ tôi vẫn không quên hương vị món phở Gia Lai hay thách thức giới hạn tại cung đường mòn Hồ Chí Minh, thưởng thức các đặc sản ở xứ Huế mộng mơ đến chạy xe trong đêm lên bán đảo Sơn Trà để ngắm thành phố Đà Nẵng", Lâm háo hức kể lại.

Lâm có được nhiều điều bổ ích cho bản thân trong những chuyến đi

NVCC

“Hành trình đó giúp tôi có nhiều trải nghiệm thú vị, học được kỹ năng mềm cơ bản, cũng như có thêm nhiều bạn bè bốn phương... Tôi tin đó là những thứ mình không bao giờ có được nếu bản thân không quyết buông công việc để đi”, chàng trai bộc bạch.

Khánh cho hay mỗi giây phút, từng km anh chạy trên đường đều là những khoảnh khắc giá trị với bản thân. “Tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng lúc còn trẻ mình có sức khỏe mà không đi, đợi đến lúc già thì tiếc lắm", Lâm nói.

Lâm tiếc nuối nếu như không đi khám phá nhiều nơi ở tuổi trẻ

NVCC

Cảnh đẹp trong chuyến đi phượt của Lâm

NVCC

Sau khi đi phượt về, chàng trai 21 tuổi làm công việc khác là hướng dẫn viên tự do và tổ chức tour cắm trại theo phong cách của chính mình và anh hài lòng với những gì mình làm hiện tại. "Nhờ chuyến đi đó tôi có thêm những kinh nghiệm thực tế cho công việc hiện tại", Lâm cho biết.

Có được tính nghị lực, kiên cường, sức dẻo dai hơn,

Giống như Lâm, Trần Thúy (24 tuổi, sống tại TP.HCM) đã có quyết định “táo bạo” khi xin nghỉ công việc văn phòng vào tháng 3.2022 để thực hiện ước mơ xuyên Việt cùng với nhóm bạn của mình.

Thúy chia sẻ: “Mỗi khi nhìn thấy những người chị thân thiết của mình bắt đầu lập gia đình, tạm gác lại niềm đam mê du lịch để chăm lo cho gia đình nhỏ, tôi quyết tâm phải thực hiện chuyến đi xuyên Việt để được sống trọn vẹn với tuổi trẻ trước khi lên xe hoa”.

Thúy (thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn trong nhóm “phượt”

NVCC

Ngày 10.5 Thúy chính thức lên đường sau 2 tháng lên kế hoạch chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi. Theo đó, lịch trình di chuyển của nhóm Thúy là từ TP.HCM đi ra các tỉnh, thành miền Trung rồi đi đến Hà Nội rồi lên Tây Bắc.... Sau đó, nhóm quay lại Hà Nội và đi đường mòn Hồ Chí Minh qua quốc lộ 15 đến các tỉnh Tây Nguyên. Địa điểm cuối cùng trong chuyến đi là Đà Lạt, rồi nhóm quay lại TP. HCM vào ngày 1.7.

Hành trình đi xuyên Việt của Thúy kéo dài gần 2 tháng

NVCC

Thúy "check-in" nhiều địa điểm nổi tiếng của đất nước

NVCC

Được biết, cô nàng đã bỏ ra khoảng 50 triệu đồng từ số tiền dành dụm của bản thân để trang trải cho các chi phí ăn uống, ngủ nghỉ... trong chuyến đi gần 2 tháng này.

Thúy tâm sự cô nghỉ việc để đi phượt và cùng các bạn du lịch đó đây là một điều rất đáng để làm ở tuổi trẻ. "Nếu da bị đen tôi có thể dưỡng lại được nhưng thanh xuân trôi qua với sự tiếc nuối, muốn mà không dám làm thì đó mới là điều lãng phí. Đồng thời, tôi nghĩ kiếm tiền để sống, hưởng thụ và thấy cuộc đời này rất đẹp chứ không phải sống để chỉ để mải mê kiếm tiền", Thúy bộc bạch.

Chuyến đi du lịch kéo dài gần 2 tháng cùng với bạn mình sẽ là những ký ức không bao giờ quên với Thúy

NVCC

Rồi Thúy nói: "Chuyến đi chơi này giúp tôi có được tính nghị lực, kiên cường hơn, sức dẻo dai hơn. Và cho mình thấy được hết vẻ đẹp của Việt Nam, con người các vùng miền, đó là sự chân thành, hiếu khách, tốt bụng, hiền lành".

Kết thúc chuyến đi, Thúy đang định hướng tìm một công việc phù hợp với tính năng động của mình.

Chia sẻ kinh nghiệm từ chuyến đi "phượt" vừa qua, Thúy cho hay: “Người đi cần giữ sức khoẻ thật tốt, những ngày đầu chưa quen thì có thể rất đuối sức. Đừng cố gắng chạy xe khi mệt, tìm những khách sạn uy tín trên các ứng dụng điện tử để tham khảo đánh giá, ăn uống thì nên hỏi giá cả trước và chuẩn bị đồ đạc gọn gàng để tiện cho việc đi lại".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.