Nghi ngờ số liệu du khách bị 'kê vống', Quảng Ninh yêu cầu thống kê cụ thể

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/02/2023 18:43 GMT+7

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh với Sở Du lịch, cùng với các địa phương. Theo đó từ 1.2, hàng ngày phải có thống kê cụ thể các đối tượng khách: khách tham quan, du lịch; khách lưu trú; khách trong nước và quốc tế.

Ngày 3.2, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa có văn bản số 432/VP.UBND chỉ đạo Sở Du lịch cùng các địa phương trên địa bàn thực hiện báo cáo chính xác về các đối tượng khách; trong đó làm rõ khách tham quan trong ngày, khách du lịch, khách lưu trú, khách trong nước và quốc tế; tổng doanh thu.

Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh trước 16 giờ hàng ngày. Thời gian thực hiện báo cáo tất cả các ngày trong quý 1 năm 2023, bắt đầu từ 1.2.

Hàng vạn người dự khai hội chùa Ba Vàng

Hàng vạn người dự khai hội chùa Ba Vàng

BV

UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ trước 15 giờ hàng ngày gửi thông tin thông kê về số du khách đến các khu, điểm tham quan trên địa bàn về Sở Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Việc này bắt nguồn từ số lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong tháng vừa qua. Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tại địa phương này phản ánh về con số Sở Du lịch Quảng Ninh đưa ra trong dịp tết có tới 700.000 lượt khách tới các điểm tham quan, du lịch. Lũy kế trong tháng 1, Quảng Ninh đón 1,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 3.500 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đại diện các đơn vị cho rằng số liệu này là "bốc thuốc" (thống kê chưa đúng với thực tế), khi nhiều điểm tâm linh không thể liệt kê được chính xác lượng khách du lịch thực tế như: chùa Ba Vàng, chùa Long Tiên, chùa Cái Bầu…

Suốt từ dịp Tết Nguyên đán cho đến nay, nhiều tàu du lịch, nhà hàng đóng cửa im lìm vì vắng khách, thế nhưng các cơ quan chức năng vẫn tung ra được những con số "đẹp" khiến đại diện các doanh nghiệp bất ngờ, bởi theo họ, thực trạng không đúng như vậy.

Quảng Ninh: Yêu cầu địa phương không 'bốc thuốc' khi báo cáo về lượng khách du lịch  - Ảnh 2.

Đường phố Khu du lịch Bãi Cháy vắng tanh vào buổi tối

Nam Rinh

Ông Trần Đức Toàn (48 tuổi, chủ một đơn vị lữ hành tại Quảng Ninh) chia sẻ: "Một số đồng nghiệp gọi điện cho tôi chúc mừng vì Quảng Ninh đón 700.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán nhưng tôi chưa tin con số này lắm. Nếu là hoạt động tín ngưỡng thông thường của người dân đến các điểm chùa chiền đi mấy tiếng rồi về thì không thể đưa vào để báo cáo được".

"Chỉ cần dạo quanh các nhà hàng, điểm tham quan trên địa bàn TP.Hạ Long sẽ biết ngay tình hình du khách đến đây như thế nào. Nhiều cửa hàng, khách sạn còn dừng bán từ trước tết thế nhưng không hiểu sao khi đọc số liệu của ngành du lịch lại có con số ấn tượng như vậy", ông Toàn cho biết.

Hiện nay một số địa điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có thể đánh giá chính xác số lượng khách du lịch khi họ có tiêu tiền tại địa phương như: Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh, vịnh Hạ Long, Khu vui chơi Sunworld Hạ Long… Đây các địa điểm bán vé tham quan; những điểm còn lại, du khách, người dân ra vào tự do.

Xem nhanh 20h ngày 3.2: Tỉ phú Bùi Thành Nhơn lại dẫn dắt Novaland | Khởi tố thêm giám đốc đăng kiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.