Nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Nhật Abe bị truy tố tội giết người

13/01/2023 14:04 GMT+7

Cơ quan công tố Nhật Bản ngày 13.1 truy tố nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe tội giết người và vi phạm luật kiểm soát súng đạn.

Hãng thông tấn Kyodo News ngày 13.1 đưa tin nghi phạm Tetsuya Yamagami (42 tuổi) đã bị các công tố viên tỉnh Nara truy tố trong cùng ngày, sau khi kết luận người này đủ năng lực để hầu tòa.

Yamagami trước đó được giám định sức khỏe tâm thần và thời gian tạm giam để giám định kết thúc vào ngày 10.1.

Tetsuya Yamagami bị truy tố tội giết người và vi phạm luật kiểm soát súng đạn

Reuters

Ông Abe qua đời vào ngày 8.7.2022 do bị bắn ở khoảng cách gần trong lúc vận động tranh cử bên ngoài nhà ga tại thành phố Nara. Yamagami bị bắt tại hiện trường. Các khẩu súng tự chế bị tịch thu tại hiện trường và nơi ở của Yamagami.

Nghi phạm khai báo rằng thù ghét Giáo hội Thống nhất và đã nhắm vào ông Abe vì ông là cháu của cố Thủ tướng Nobusuke Kishi, người đã giúp giáo hội nói trên thành lập cơ sở tại Nhật Bản. Giáo hội Thống nhất là tổ chức tôn giáo được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1954, được biết đến thông qua việc tổ chức các lễ cưới tập thể và có các hoạt động quyên góp lớn.

Đội an ninh đã để phí 2,5 giây quyết định trong vụ bắn cựu Thủ tướng Abe

Yamagami nói rằng mẹ của ông đã bị dụ dỗ đóng góp tổng cộng khoảng 100 triệu yen (765.000 USD) cho giáo hội, khiến gia đình khánh kiệt.

Vụ ám sát đã phơi bày những liên hệ giữa giáo hội và các nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LPD) của Nhật Bản. LPD đã phủ nhận liên quan đến tổ chức trên nhưng thừa nhận nhiều nghị sĩ có quan hệ với giáo hội.

Tỷ lệ ủng hộ đối với chính quyền Thủ tướng Fumio Kishida đã giảm xuống mức thấp sau khi những liên hệ nói trên được tiết lộ. Thủ tướng đã thay thế các bộ trưởng có liên quan với giáo hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.