Nghi phạm sản xuất hàng cấm cạo đầu bỏ trốn bị bắt tại Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/05/2023 13:53 GMT+7

Sau khi bị Công an Q.Hà Đông (TP.Hà Nội) phát hiện sản xuất hàng cấm là pháo hoa dạng pháo nổ, Cường bỏ trốn vào TP.Đà Nẵng, cạo đầu để thay đổi nhân dạng.

Sáng 7.5, Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bàn giao nghi phạm sản xuất hàng cấm pháo hoa cho Cơ quan CSĐT Công an Q.Hà Đông (TP.Hà Nội) để di lý về địa phương, tiếp tục xử lý.

Nghi phạm là Lê Tuấn Cường (28 tuổi, xã Tiên Sơn, TX.Duy Tiên, Hà Nam).

Xem nhanh 12h ngày 7.5: Khắp nơi nắng nóng như thiêu đốt | Việt Nam ghi nhận nhiệt độ kỷ lục

Trước đó, ngày 18.4, Công an Q.Hà Đông triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo hoa (dạng pháo nổ) tại P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông.

Lúc này, Cường là mắt xích quan trọng trong đường dây nhưng đã bỏ trốn. Công an Q.Hà Đông ra quyết định truy tìm Cường để phục vụ điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo hoa (dạng pháo nổ).

Bắt nghi phạm sản xuất hàng cấm pháo hoa rồi cạo đầu bỏ trốn vào Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cường tại cơ quan công an

NGUYỄN TÚ

Vào chiều tối 6.5, qua công tác quản lý cư trú, Công an P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) phát hiện người có nhân dạng giống Lê Tuấn Cường đang có mặt trên địa bàn nên tạm giữ, đưa về trụ sở công an phường để làm rõ.

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, đối chiếu thông tin trùng khớp với thông tin truy tìm người của Công an Q.Hà Đông cung cấp nên liên hệ Công an Q.Hà Đông để tiến hành các thủ tục bàn giao.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 7.5

Đến 7 giờ sáng nay 7.5, Công an P.An Hải Tây hỗ trợ Công an Q.Hà Đông đưa Lê Tuấn Cường ra sân bay Đà Nẵng về Hà Nội phục vụ công tác điều tra.

Cường khai nhận đã nhập nguyên vật liệu từ Trung Quốc, sau đó cùng đồng bọn mở xưởng sản xuất, buôn bán pháo hoa. 

Ngay sau khi bỏ trốn khỏi Q.Hà Đông, Cường đã cạo đầu nhằm thay đổi nhân dạng, đồng thời trốn vào TP.Đà Nẵng, chọn địa bàn du lịch khu vực cầu Rồng, nơi tập trung đông du khách tạm trú, để trốn tránh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.