Nghị sĩ hàng đầu của Nga chỉ trích Bộ Quốc phòng che giấu thông tin chiến sự

06/10/2022 11:26 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Andrey Kartapolov đã chỉ trích Bộ Quốc phòng nước này vì bưng bít thông tin về tình hình thực tế trên chiến trường.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 5.10, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov đề nghị Bộ Quốc phòng không nên che giấu người dân những thông tin trên chiến trường về chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo đài RT.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra một xe tăng T-90A của Nga tại Kyrylivka ở Kharkiv ngày 30.9

AFP

“Đừng có nói dối nữa. Chúng ta từng nói về chuyện này rồi. Tổng biên tập đài RT Margarita Simonyan đã nói về việc này từ lâu nhưng rõ ràng là nó không đến tai của một số vị lãnh đạo”, ông Kartapolov nói. Vị nghị sĩ cho rằng những báo cáo của Cục Thông tin Xô Viết trong những tháng đầu tiên khi phát xít Đức xâm lược Liên Xô năm 1941 còn nhiều thông tin hơn những báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày nay.

Ôn Kartapolov nhận xét Nga đang gặp nguy hiểm thật sự và đối phương thậm chí đã ở trên đất Nga, hàm ý nhắc đến các cuộc tấn công tại những ngôi làng ở vùng Belgorod và thành phố Valuiki gần Ukraine.

Nghị sĩ Nga chỉ trích Bộ Quốc phòng che giấu thông tin chiến sự

Tuy nhiên, những thông tin này không hề được các nguồn chính thống báo cáo và người dân chỉ nghe được từ các tỉnh trưởng, các kênh Telegram và phóng viên quân sự.

“Trong mỗi báo cáo, họ nói rằng chúng ta đang rút lui ở nơi nào đó, chúng ta đang kiên cường chống cự các cuộc tấn công của kẻ thù ưu thế hơn ở nơi nào đó, rồi chúng ta đã rời khỏi các khu định cư”, trong khi ở thời Liên Xô, người dân có thể hiểu được tình hình thực sự khó khăn và đất nước đang gặp nguy hiểm qua những báo cáo.

“Các báo cáo từ Bộ Quốc phòng thực tế không thay đổi nội dung”, ông Kartapolov nói và cảnh báo rằng người dân Nga “không ngu ngốc” và có thể biết rằng họ đang không được cung cấp sự thật. “Điều này có thể dẫn đến việc mất lòng tin”, ông Kartapolov nhấn mạnh.

Ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga

Bộ Quốc phòng Nga

Đây là ý kiến bất bình mới nhất của giới quan chức cấp cao Nga đối với Bộ Quốc phòng nước này trong thời gian gần đây, trong bối cảnh Moscow bị cho là gặp khó khăn trên chiến trường. Ông Kartapolov là thượng tướng về hưu, từng chỉ huy Quân khu miền Tây của Nga và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Gần đây, nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga chỉ trích một số tướng lĩnh sau thất bại tại Lyman ở tỉnh Donetsk. Theo Reuters, ông Kadyrov nói đã nêu khả năng thất bại với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov trước 2 tuần nhưng bị vị chỉ huy bỏ ngoài tai.

“Tôi không biết Bộ Quốc phòng báo cáo gì cho Tổng tư lệnh tối cao (Tổng thống Vladimir Putin), nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, các biện pháp quyết liệt hơn nên được thực hiện”, ông Kadyrov nói.

Tổng thống Ukraine nói giành lại thêm 3 khu định cư ở Kherson

Bộ Quốc phòng Nga vẫn cập nhật mỗi ngày về số thiệt hại của Ukraine nhưng hiếm khi nói về thiệt hại của Nga. Gần đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 21.9 thông báo Nga mất khoảng 6.000 binh sĩ từ đầu chiến sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.