Nghị sĩ Mỹ chỉ trích phim 'Barbie' về 'đường lưỡi bò'

Văn Khoa
Văn Khoa
08/07/2023 14:48 GMT+7

Một số nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa đang cáo buộc bộ phim "Barbie" sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp làm hài lòng các cơ quan kiểm duyệt của Trung Quốc.

Một số nghị sĩ Mỹ cho rằng một bản đồ hoạt hình có "đường lưỡi bò" trong phim "Barbie" của công ty giải trí Mỹ Warner Bros minh họa cho yêu sách Trung Quốc về việc kiểm soát Biển Đông, theo Đài WFTS-TV hôm nay 8.7.

"Trung Quốc muốn kiểm soát những gì người Mỹ nhìn thấy, nghe thấy và cuối cùng là suy nghĩ, và họ tận dụng thị trường điện ảnh rộng lớn của mình để ép buộc các công ty Mỹ thúc đẩy hoạt động tuyên truyền của Trung Quốc, giống như cách bộ phim Barbie dường như đã làm với bản đồ đó. Thượng nghị sĩ [Ted] Cruz xứng đáng được ca ngợi cho việc đảo ngược những xu hướng này", một phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết trong một tuyên bố mà trang Scripps News có được.

Một số nghị sĩ Mỹ chỉ trích phim 'Barbie' về 'đường lưỡi bò'  - Ảnh 1.

Việc phim "Barbie" bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có yếu tố "đường lưỡi bò" đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế trong những ngày qua

Đầu tuần này, ông Cruz đăng trên mạng xã hội Twitter dòng bình luận: "Tôi đoán Barbie được sản xuất tại Trung Quốc...".

Ngoài ra, Hạ nghị sĩ Mike Gallagher, người đứng đầu một ủy ban của Hạ viện Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, nói bản đồ trong phim Barbie "minh họa áp lực mà Hollywood phải chịu để làm hài lòng các cơ quan kiểm duyệt của Trung Quốc".

"Mặc dù nó có thể chỉ là một bản đồ Barbie trong thế giới Barbie, nhưng việc một bản đồ kiểu phim hoạt hình, được vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu lại lạc hướng để mô tả các yêu sách lãnh thổ bất hợp pháp của Trung Quốc, cho thấy áp lực mà Hollywood phải chịu để làm hài lòng các nhà kiểm duyệt của Trung Quốc", ông Gallagher nói trong một tuyên bố gửi tạp chí Politico. "Tôi hy vọng Warner Bros làm rõ rằng bản đồ không nhằm xác nhận bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào", ông Gallagher nhấn mạnh.

Trong tuyên bố gửi cho Politico, Warner Bros nói rằng không có ý định địa chính trị nào trong phim "Barbie".

Chiều 6.7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có "đường 9 đoạn" ở Việt Nam là vi phạm các quy định và không được chấp nhận tại Việt Nam.

Trước đó, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành xác nhận phim điện ảnh Barbie sẽ không được phát hành tại Việt Nam do có yếu tố "đường lưỡi bò".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.