Nghi vấn xe Mercedes đỗ qua đêm giữa đường Hà Nội bị xe máy tông trúng

23/03/2023 13:45 GMT+7

Do không kịp xử lý, một người đi xe máy đã tông trúng đuôi xe ô tô Mercedes trên đường Nghiêm Xuân Yêm (Hà Nội). Đáng chú ý, xe ô tô này đã đỗ giữa lòng đường từ lâu nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vụ va chạm xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ ngày 23.3, trên đường Nghiêm Xuân Yêm (thuộc địa bàn P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Tiếp nhận thông tin, Công an P.Đại Kim đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Nghi vấn xe Mercedes đỗ qua đêm giữa lòng đường Hà Nội bị xe máy tông trúng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm trên đường Nghiêm Xuân Yêm

NGUYỄN TRƯỜNG

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, trong quá trình di chuyển theo hướng Nghiêm Xuân Yêm đi Nguyễn Xiển, một người dân đi xe máy do không kịp xử lý nên sau khi tránh một phương tiện, đã tông trúng đuôi xe ô tô nhãn hiệu Mercedes GLC 200 đang dừng đỗ ở giữa đường Nghiêm Xuân Yêm. Rất may, người điều khiển xe máy không bị thương tích nghiêm trọng, chiếc xe Mercedes cũng chỉ trầy xước nhẹ.

Đáng chú ý, các nhân chứng cho hay, xe ô tô Mercedes này đã đỗ từ đêm 22.3 đến sáng 23.3 ở giữa lòng đường Nghiêm Xuân Yên nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý.

Trưa 23.3, một lãnh đạo UBND P.Đại Kim cho biết do ô tô Mercedes mang biển số ngoại tỉnh nên chưa xác định được có phải là xe cư dân trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ dừng đỗ hay không và đã đỗ ở giữa lòng đường từ khi nào. "Công an P.Đại Kim đang phối hợp với lực lượng CSGT xác minh, làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo P.Đại Kim cho hay.

Nghi vấn xe Mercedes đỗ qua đêm giữa lòng đường Hà Nội bị xe máy tông trúng - Ảnh 2.

Nhiều nhân chứng cho biết ô tô Mercedes đã đỗ dưới lòng đường từ đêm 22.3, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc

NGUYỄN TRƯỜNG

Thực trạng lòng đường Nghiêm Xuân Yêm bị chiếm dụng để đỗ ô tô hàng 3, hàng 4 đã xảy ra từ nhiều năm nay. Theo ông Nguyễn Sỹ Phong, Phó chủ tịch UBND P.Đại Kim, nguyên nhân do 5 tòa chung cư phía mặt đường không có hầm đỗ xe và quanh khu vực này chưa có bãi xe nào được cấp phép, trong khi nhu cầu của người dân quá lớn nên vẫn để xe bên đường.

"Phường liên tục ra quân, phối hợp với các lực lượng để xử phạt. Có trường hợp phạt 6 - 7 lần nhưng họ vẫn chấp nhận nộp phạt và trình bày với lực lượng chức năng rằng không đỗ ở đây thì không biết đỗ ở đâu. Vào buổi sáng, khi cả dãy xe rời đi, để lại một vài chiếc nằm chình ình giữa đường như một bức tranh châm biếm", ông Phong nói với Thanh Niên cách đây chưa lâu. Chiếc Mercedes kể trên có thể là một trường hợp tương tự.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.