Nghịch lý xuất khẩu chuối sang Trung Quốc: Sản lượng nhiều nhất, giá thấp nhất

17/04/2024 18:45 GMT+7

Xuất khẩu chuối của Việt Nam sang Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất nhưng giá lại ở mức thấp nhất trong số các nước đang cung cấp chuối cho thị trường này.

Bộ Công thương cho biết, theo số liệu thống kê từ cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã vượt qua Philippines trở thành nước xuất khẩu chuối lớn nhất vào thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu lớn của trái chuối Việt Nam

Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu lớn của trái chuối Việt Nam

PHAN HẬU

Cụ thể, cơ quan Hải quan Trung Quốc ghi nhận, sản lượng nhập khẩu chuối từ Việt Nam đạt 173.500 tấn, trị giá 70,3 triệu USD, tăng 21% về lượng và tăng 1,4% về trị giá, chiếm 51,5% tổng lượng chuối nhập khẩu của Trung Quốc, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản lượng chuối nhập khẩu từ Philippines đạt 64,600 tấn, trị giá 33,8 triệu USD, giảm 33% về lượng và giảm 45,3% về trị giá, chiếm 19,2% tổng lượng chuối nhập khẩu vào Trung Quốc, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Campuchia là thị trường cung cấp chuối lớn thứ 3 cho Trung Quốc. 2 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu chuối vào thị trường này đạt 46,6 triệu USD, giảm 6,7% về lượng và giảm 35,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu với số lượng nhiều nhất nhưng giá chuối Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong số 3 nhà cung cấp chuối lớn cho thị trường Trung Quốc, sau Philippines, Campuchia.

Cụ thể, giá chuối nhập khẩu bình quân từ Philippines đạt 524 USD/tấn, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2023. Giá chuối nhập khẩu bình quân từ Campuchia đạt 533,8 USD/tấn, giảm 30,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, giá chuối nhập khẩu bình quân từ Việt Nam ở mức 405,4 USD/ tấn, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2023 và là mức thấp nhất trong số các nguồn cung cấp chuối vào Trung Quốc.

Cũng theo Bộ Công thương, 2 tháng đầu năm, sản lượng chuối của Philippines thấp đã đẩy giá lên cao, tạo khoảng cách giá đáng kể với chuối của Việt Nam. Trước đây, chuối của Philippines được đánh giá cao về hương vị thì chất lượng mùa này lại không được như mong đợi, trong khi chất lượng của chuối Việt Nam và Campuchia cải thiện hơn. Theo đó, người tiêu dùng Trung Quốc đang tiêu thụ nhiều hơn chuối nhập khẩu từ Việt Nam và Campuchia.

Bán chuối giá cao, phải đầu tư nâng cao chất lượng

Thông tin từ phía các doanh nghiệp, chuối của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bắt đầu sôi động từ tháng 8 năm trước kéo dài đến tháng 3 năm sau. Nhưng năm nay, Trung Quốc thu hoạch chuối muộn hơn nên đến tháng 4 nước này vẫn có nhu cầu nhập khẩu chuối với số lượng lớn.

Đại diện một doanh nghiệp tại Lào Cai chuyên thu mua chuối ở các tỉnh miền Bắc xuất khẩu sang Trung Quốc, cho hay giá chuối xuất khẩu 2 tháng đầu năm thấp, giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái là do vào thời điểm cuối vụ, chuối quả bé, mã không đẹp nên giá không cao như đầu vụ.

Ngoài ra, nếu so sánh với các nước như Philippines, Campuchia, quả chuối Việt Nam vẫn còn khoảng cách về chất lượng, mẫu mã nên sang đến Trung Quốc chủ yếu là hàng bán chợ nên giá sẽ không cao. Trong khi đó, chuối Philippines, Campuchia có thị phần lớn trong các hệ thống siêu thị.

"Người Trung Quốc rất thích ăn chuối, đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn và phải đầu tư để nâng cao chất lượng, mẫu mã quả chuối đẹp hơn để đưa vào siêu thị thì khi đó giá xuất khẩu sẽ cao", vị đại diện doanh nghiệp tỉnh Lào Cai nói.

Chia sẻ với Thanh Niên, giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu chuối lớn ở Long An, cho biết mỗi tuần doanh nghiệp đang xuất khẩu 300 - 400 tấn sang Trung Quốc. Trước đây, tại thị trường này, chuối Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với Philippines nhưng thời gian gần đây có thêm Campuchia và tới đây sẽ là Lào.

Trong số 3 nhà cung cấp chuối cho thị trường Trung Quốc, Philippines có ngành trồng chuối phát triển rất mạnh trong nhiều năm nay, chuẩn hóa từ giống và công nghệ. Trong khi đó, Việt Nam có diện tích trồng chuối thiếu ổn định, doanh nghiệp chưa đầu tư mạnh về công nghệ, kỹ thuật.

Cũng theo giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu chuối tại Long An, trong khoảng vài năm trở lại đây, người Trung Quốc sang Campuchia, Lào đầu tư trồng chuối rất mạnh. Họ đưa toàn bộ từ giống, phân bón, công nghệ, quy trình kỹ thuật sang sản xuất nên chuối trồng tại Lào, Campuchia hiện nay có chất lượng rất cao, khi xuất khẩu sẽ có giá cao hơn chuối Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.