Vì sao xuất khẩu chuối Việt Nam sang Nhật Bản tăng đột biến?

20/09/2023 16:40 GMT+7

Xuất khẩu chuối từ Việt Nam sang Nhật Bản 7 tháng năm nay có sự đột biến khi tăng 62% về sản lượng và 80,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Bộ Công thương cho biết, số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản cho biết, trong 7 tháng năm nay, chuối xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản tăng đột biến khi đạt 7.900 tấn, trị giá 1,05 tỉ yên (tương đương 7,1 triệu USD), tăng 62% về lượng và tăng 80,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Vì sao xuất khẩu chuối Việt Nam sang Nhật Bản tăng trưởng đột biến? - Ảnh 1.

Chuối Việt Nam đang được bán ở nhiều siêu thị Nhật Bản

UNI

7 tháng năm nay, Nhật Bản chi 76,3 tỉ yên (tương đương 518 triệu USD) để nhập khẩu trên 607.000 tấn chuối từ các nước. Giá chuối nhập khẩu vào Nhật Bản bình quân 125.600 yên/tấn, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, Philippines là thị trường cung cấp chuối chính cho Nhật Bản, chiếm 79,8% tổng lượng chuối nhập khẩu; Ecuador chiếm 8,9%. Việt Nam đứng thứ 5/10 nước xuất khẩu chuối vào Nhật Bản.

Dù tăng trưởng mạnh nhưng sản lượng chuối Việt Nam xuất sang Nhật Bản hiện chỉ chiếm 1,3% tổng lượng chuối nhập khẩu của Nhật Bản. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam còn rất nhiều dư địa để mở rộng xuất khẩu chuối sang Nhật Bản.

Cũng theo Bộ Công thương, Philippines gần Nhật Bản nên thời gian vận chuyển chuối đến Nhật Bản ngắn hơn, là một lợi thế. Tuy nhiên, theo Hiệp định Đối tác kinh tế Philippines và Nhật Bản (PJEPA), chuối của Philippines vào Nhật Bản phải chịu mức thuế trung bình là 13%. Đối với Việt Nam, từ ngày 1.4, các doanh nghiệp được hưởng mức thuế suất 0%, trước đó là 3%.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, ngoài lợi thế về thuế quan, các doanh nghiệp, siêu thị ở Nhật Bản mong muốn nhập khẩu chuối từ Việt Nam để thay thế chuối Philippines vì người tiêu dùng Nhật Bản đánh giá chuối Việt Nam có chất lượng, thơm ngon. Trong đó, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ ưu tiên nhập khẩu giống chuối già Cavendish được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Quốc Liêm, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp U&I (Unifarm), cho biết doanh nghiệp này đang có đơn hàng xuất khẩu chuối sang Nhật Bản khoảng 10 container/tuần (tương đương 180 tấn). Giá chuối xuất khẩu tại cảng dao động từ 10 - 12 USD/thùng, mỗi thùng khoảng 13 kg.

Xuất khẩu chuối Việt Nam sang Nhật Bản tăng đột biến

Đáng chú ý, dịch bệnh panama đang tác động rất mạnh và làm sụt giảm diện tích trồng và sản lượng chuối của nhiều quốc gia, trong đó có Philippines. Nguồn cung chuối từ Philippines, Ecuador vào Nhật Bản giảm mạnh sẽ là cơ hội cho chuối từ Việt Nam xuất sang Nhật Bản.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết chuối Việt Nam cũng đang được xuất sang Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Trung Đông, Nga, Trung Quốc.

Năm 2022, giá trị xuất khẩu chuối đạt hơn 310 triệu USD, tăng trưởng 34,5% so với năm 2021. Đặc biệt, từ đầu năm nay, Việt Nam đã ký nghị định thư xuất khẩu chuối chính ngạch vào Trung Quốc. "Nếu cứ giữ đà tăng trưởng như năm 2022, giá trị xuất khẩu của quả chuối năm nay ước đạt hơn 400 triệu USD", ông Nguyên nói. 

Theo thống kê của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), cả nước đang có 154.000 ha đất trồng chuối, sản lượng chuối đạt khoảng 2,3 triệu tấn/năm. Sau sầu riêng, thanh long, chuối đang là loại trái cây xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.