Nghịch tử lãnh án chung thân

Cù Hiền
Cù Hiền
28/03/2023 22:15 GMT+7

Trong một lần say rượu, Khương dùng gậy đánh vào đầu mẹ ruột khiến mẹ Khương tử vong sau đó do chấn thương sọ não. Khương bị tòa tuyên phạt án tù chung thân.

Ngày 28.3, TAND tỉnh Hải Dương xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Khương (32 tuổi) tù chung thân về tội "giết người". Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Mên (68 tuổi, cùng trú tại P.An Sinh, H.Kinh Môn, Hải Dương), mẹ ruột của bị cáo Khương.

Hải Dương: Bị kết án tù chung thân về tội giết mẹ đẻ - Ảnh 1.

Bị cáo Khương trước tòa

THÀNH ĐẠT

Theo cáo trạng, trưa 20.5.2022, Khương đi đám cưới ở TT.Phú Thái (H.Kim Thành) và có uống rượu, bia. Sau khi ăn cưới xong, Khương và bạn tiếp tục uống bia. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày (20.5.2022), Khương về nhà, thấy bà Mên thì chửi bới, đe dọa và đánh bà Mên khiến bà bị thương.

Bà Mên sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, đến ngày 30.5.2022 thì được xuất viện. 

Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ 40 ngày 24.6.2022, hàng xóm phát hiện bà Mên nằm trên nền nhà, đã tử vong. Nguyên nhân tử vong sau đó được xác định là do chấn thương sọ não.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.