Ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng: Thức ăn chín vẫn có thể hóa ‘độc dược’

Ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng: Thức ăn chín vẫn có thể hóa ‘độc dược’

30/04/2026 19:00 GMT+7

Giữa đỉnh điểm nắng nóng, ngộ độc thực phẩm trong học đường lại trở thành nỗi ám ảnh với vụ việc hàng chục học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận) nhập viện. Chuyên gia y tế cảnh báo: thức ăn dù nấu chín kỹ đến đâu vẫn có thể sinh độc tố nguy hiểm nếu khâu vận chuyển và bảo quản ngoài trời bị xem nhẹ.

Tính đến ngày 28.4, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 trường hợp. Đáng chú ý, có thời điểm ghi nhận trường hợp trở nặng, co giật và phải thở máy. Trước đó, hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại các trường học cũng đã liên tiếp xảy ra khi khu vực Nam Bộ bước vào đỉnh điểm nắng nóng.

Theo ThS-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng NRECI, thời tiết cực đoan chính là "chất xúc tác" hoàn hảo để vi khuẩn bùng phát trong thức ăn nếu quy trình kiểm soát lỏng lẻo.

Ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng: Thức ăn chín vẫn có thể hóa ‘độc dược’- Ảnh 1.

Tính đến ngày 28.4, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 trường hợp

ẢNH: VŨ ĐOAN

Mặc dù nói nắng nóng là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển nhưng nguyên nhân ngộ độc không chỉ nằm ở khâu nấu nướng hay vi khuẩn nhiễm chéo mà thường nằm ở khâu bảo quản và vận chuyển sau khi nấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.