Ngoại hạng Anh: Đánh bại Fulham, Man City soán ngôi đầu của Arsenal

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/04/2023 22:02 GMT+7

Man City đã soán ngôi đầu bảng của Arsenal sau chiến thắng 2-1 trên sân Fulham ở loạt đấu bù Ngoại hạng Anh diễn ra tối 30.4.

Man City hành quân đến sân Craven Cottage của Fulham với quyết tâm giành 3 điểm để soán ngôi đầu của Arsenal. Nhà đương kim vô địch Anh không mất nhiều thời gian thể hiện sức mạnh của mình với bàn mở tỷ số ở phút thứ 3. Erling Haaland lại là người lập công cho đội khách sau khi thực hiện thành công quả phạt đền do hậu vệ Tim Ream (Fulham) phạm lỗi với Julian Alvarez trong vòng cấm địa.

Ngoại hạng Anh: Đánh bại Fulham, Man City soán ngôi đầu của Arsenal - Ảnh 1.

Alvarez tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo Man City

AFP

Trong thế trận lép vế, chủ nhà Fulham vẫn cho thấy vì sao họ vẫn đang cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu mùa tới. Ream chuộc lỗi với một pha chuyền dài và được kết thúc bằng cú đánh đầu của Carlos Vinicius, gỡ hòa 1-1 cho Fulham ở phút 15.

Tiền vệ Jack Grealish đóng một vai trò quan trọng trong màn trình diễn trong hiệp 1 của Man City. Sau sự hỗ trợ ở bàn mở tỷ số, ngôi sao đội tuyển Anh lại góp công giúp Man City dẫn lại 2-1 ở phút 32 nhờ công của Alvarez. Tiền đạo người Argentina nhận đường chuyền của Mahrez, rồi tung cú sút xoáy vào góc đánh bại thủ môn Bernd Leno.

Đội bóng của HLV Pep Guardiola duy trì thế trận lấn lướt trong hiệp 2 nhưng Fulham vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các pha lên bóng. Đội chủ nhà càng chơi càng hưng phấn với mục tiêu tìm kiếm bàn gỡ buộc Man City phải chủ động chơi chậm và tập trung giữ bóng chắc để bảo toàn tỷ số. 

Ngoại hạng Anh: Đánh bại Fulham, Man City soán ngôi đầu của Arsenal - Ảnh 2.

Fulham (áo trắng) đã khiến Man City vất vả để có 3 điểm

AFP

Sau khi đánh bại Arsenal ở vòng trước, việc vượt qua Fulham được xem là bước ngoặt quan trọng khác đối với Man City trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Bởi với 3 điểm ở trận này, thầy trò HLV Guardiola không những soán ngôi đầu của Arsenal, mà còn nắm trong tay quyền quyết định trong cuộc đua lên ngôi Ngoại hạng Anh mùa 2022 - 2023 nhờ hơn "Pháo thủ" 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.