Ngoại hạng Anh nhiễu loạn vụ hàng loạt ngôi sao tuyển Argentina bị Brazil điều tra

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/09/2021 20:34 GMT+7

Sự cố xung quanh các tuyển thủ Argentina của Ngoại hạng Anh đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi xuất hiện thông tin họ đang bị nhà chức trách Brazil điều tra vì vi phạm quy tắc cách ly.

Theo tờ Daily Mail, bộ đôi Giovani Lo Celso và Cristian Romero của Tottenham cũng như Emiliano Martinez và Emiliano Buendia (Aston Villa) có thể phải đối mặt với 14 ngày cách ly ở Brazil. Sau đó, họ trở lại Anh tiếp tục bị cách ly thêm 10 ngày khiến các CLB ở Ngoại hạng Anh đầy lo lắng. Họ đã bị cáo buộc không khai báo về việc đã ở Anh trong 14 ngày trước đó khi đến Sao Paulo (Brazil) hôm 3.9, trước thềm trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ giữa Argentina với Brazil diễn ra lúc 2 giờ sáng mai (6.9, giờ VN).
Theo thông tin ban đầu, các cầu thủ trên được cho là đã khai đến Argentina và Venezuela chứ không phải Anh dù đã ra sân hoặc ngồi dự bị cho các trận đấu của CLB ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước.

Giovani Lo Celso (phải) cũng bị cho là đối mặt với cách ly 14 ngày tại Brazil

AFP

Luật pháp Brazil quy định rằng bất kỳ ai đến Anh trong thời gian trên phải cách ly trong một khách sạn14 ngày khi nhập cảnh nước này. Điều đó đồng nghĩa 4 tuyển thủ Argentia nói trên không thể trở lại CLB ở Ngoại hạng Anh ít nhất đến ngày 18.9. Sau đó, họ tiếp tục cách ly 10 ngày nữa trong một khách sạn tại Anh do Brazil nằm trong “danh sách đỏ” Covid-19.
Nếu tình huống trên xảy ra, 4 cầu thủ trên sẽ không tham dự ít nhất 3 trận tại Ngoại hạng Anh, 1 trận Cúp Liên đoàn Anh và ít nhất 1 trận đấu tại Europa Conference League (đối với cầu thủ của CLB Tottenham). Các cầu thủ Tottenham ban đầu đã bất chấp sự ngăn cản của CLB về việc không trở về Argentina thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 do vướng quy định cách ly của Chính phủ Anh.
Tuy nhiên, các nguồn tin từ Sao Paulo tối 4.9 cho rằng các cầu thủ có khả năng sẽ không bị cách ly trong khách sạn trong 14 ngày, thay vào đó có thể bị yêu cầu nộp phạt và rời khỏi Brazil. Các quan chức y tế địa phương đã đến khách sạn của đội tuyển Argentina để kiểm tra giấy tờ của các cầu thủ.
Phát ngôn viên của cơ quan quản lý y tế Brazil, Anvisa cho biết: “Những cầu thủ này đã đến Brazil trên một chuyến bay từ Caracas (Venezuela). Chuyến bay hạ cánh xuống Guarulhos (Sao Paulo). Họ tuyên bố rằng đã không đến bất kỳ quốc gia nào trong số 4 quốc gia nằm trong danh sách hạn chế của Brazil trong 14 ngày qua. Tuy nhiên, thông tin này sau đó nhiễu loạn khi người phát ngôn Anvisa được cho là nói sai sự thật.

Jesus bị Man City từ chối trở về khoác áo tuyển Brazil ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 này

AFP

“Anvisa sau đó đã gửi một thông báo đến CIEVS (tổ chức phụ trách các hạn chế của Covid-19 ở bang Sao Paulo). Chúng tôi phải làm rõ rằng thông tin sai lệch được cung cấp cho các nhà chức trách Brazil có thể là vi phạm luật y tế của đất nước và có thể vi phạm luật hình sự của chúng tôi. Mức án tối đa cho việc vi phạm luật hình sự được đề cập là 2 năm tù, mặc dù thường là bị phạt tiền”, một tuyên bố từ phía cầu thủ Argentina được tờ Daily Mail dẫn lại.
Bên cạnh đó, có những tuyên bố rằng các cáo buộc không có cơ sở vì 4 cầu thủ đã là một phần của “bong bóng” cùng đồng đội ở tuyển Argentina. Tuy nhiên, các nguồn tin tại Sao Paolo khẳng định không có “bong bóng” nào được Chính phủ Brazil cho phép. Đội tuyển Argentina đã đến Sao Paulo hôm 3.9, một ngày sau chiến thắng trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2022.
CONMEBOL (Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ) cho biết đã nhận được thông báo về tình hình của các tuyển thủ Argentina, mặc dù khẳng định đây không phải là vấn đề mà họ có trách nhiệm giải quyết. Một số thông tin cho rằng, sự cố xảy ra có thể bắt nguồn từ sự hiềm khích sau khi Argentina đánh bại chủ nhà Brazil ở chung kết Copa America gần 2 tháng trước.
Trong khi đó, ở Brazil, dư luận tức giận về việc tuyển quốc gia đã bị tước đi những cầu thủ chủ chốt sau khi các CLB ở Ngoại hạng Anh không đồng ý để các cầu thủ của họ trở về quốc gia nằm trong “danh sách đỏ” Covid-19 của Anh. Điều này khiến tuyển Brazil vắng mặt Gabriel Jesus, Thiago Silva và Alisson ở đợt vòng loại lần này. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) dự kiến sẽ yêu cầu FIFA trừng phạt các CLB của Ngoại hạng Anh đã từ chối nhả cầu thủ của họ. Hôm 4.9, một số thông tin tiết lộ CBF đang gây áp lực lên các nhà chức trách để đảm bảo các cầu thủ Argentina không thể ra sân trong trận gặp Brazil.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.