Ngoại trưởng Anh: Nga có thể đưa thêm vũ khí chết người đến Ukraine

Khánh An
Khánh An
27/02/2022 19:13 GMT+7

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo rằng xung đột giữa Nga với Ukraine có thể kéo dài nhiều năm, khi Nga đưa thêm vũ khí còn Ukraine quyết chống trả.

Xác xe quân sự Nga tại ngoại ô Kharkov, Ukraine vào ngày 26.2

AFP

Hãng AFP ngày 27.2 dẫn lời Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho rằng xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài nhiều năm và thế giới cần chuẩn bị khả năng Moscow “tìm cách sử dụng vũ khí còn tồi tệ hơn nữa”.

“Tôi e rằng đây sẽ là chuyện lâu dài và có thể là nhiều năm. Nga có lực lượng hùng hậu và chúng ta biết rằng người Ukraine dũng cảm, họ kiên quyết đứng lên vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyết tâm chiến đấu”, bà nhận định.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao này dẫn thông tin tình báo cho thấy các lực lượng Ukraine “tiếp tục kháng cự sức tiến của Nga” và chưa có gì thay đổi đáng kể sau đêm 26.2.

Quân Nga lọt vào Kharkiv, có nổ lớn ở thủ đô Ukraine

Bà cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể điều động thêm vũ khí chết người: “Đây có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của ông Putin và tôi e rằng ông ấy quyết tâm sử dụng những vũ khí ghê tởm nhất. Tôi lo ngại rằng xung đột này có thể rất đẫm máu”.

Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng Tòa Hình sự quốc tế đang theo dõi những gì xảy ra ở Ukraine và “sẽ sớm có hậu quả nghiêm trọng” đối với cá nhân ông Putin. Phía Nga chưa đưa ra nhận định về phát biểu của Ngoại trưởng Truss.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar, phía Nga đã có khoảng 4.300 binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch ở Ukraine, nhưng con số cụ thể sẽ phải xác nhận lại.

Viết trên Facebook, bà Malyar còn cho biết phía Nga mất khoảng 146 xe tăng, 27 máy bay và 26 trực thăng.

Những binh sĩ Ukraine 'hi sinh' trước chiến hạm Nga có thể còn sống

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, đến nay Nga đã phá hủy 975 mục tiêu quân sự của Ukraine, gồm 23 cơ sở chỉ huy và trung tâm liên lạc, 3 cơ sở radar, 31 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1, Osa.

Ông Konashenkov cũng cho hay lực lượng Nga đã phá hủy 8 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng, 11 máy bay không người lái, 2 tên lửa chiến thuật Tochka-U cùng nhiều xe tăng, xe chiến đấu, pháo... Một lữ đoàn phòng không của Ukraine được cho là đã đầu hàng trong ngày 26.2. Phía Ukraine chưa bình luận gì về những số liệu này.

Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), khoảng 368.000 người tại Ukraine đã ra nước ngoài để tránh xung đột và dự báo con số này tiếp tục tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.