Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ nhắm vào giao thông để cắt dòng vũ khí phương Tây cho Ukraine

01/01/2023 08:31 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết quân đội nước này đang thực hiện các kế hoạch mới nhằm cắt đứt nguồn cung vũ khí, đạn dược gửi từ nước ngoài cho lực lượng Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga hôm 28.12, ông Lavrov nói rằng các chuyên gia quân sự đã kêu gọi cắt đứt các tuyến vận chuyển vũ khí từ phương Tây đến Ukraine.

Ông Lavrov nói: “Chúng tôi nhận thấy rằng Ukraine đang ngày càng nhận được nhiều hơn các loại vũ khí tốt hơn của phương Tây", vì vậy Nga đang xem xét "đường sắt, cầu và hầm đường bộ" sẽ là mục tiêu tấn công.

Ông Lavrov cho rằng quân đội Nga sẽ có những "quyết định chuyên nghiệp" nhằm gây khó khăn hoặc cắt đứt hoàn toàn việc chuyển giao vũ khí. Ông Lavrov cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, chẳng hạn như mạng lưới năng lượng của nước này, đã gây khó khăn hơn cho việc cung cấp vũ khí mới.

Ngoại trưởng cũng cho biết ông tin chắc rằng Moscow sẽ kiên nhẫn và bền bỉ và quyết tâm để đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine.

Ông Lavrov nhận định rằng cuộc xung đột ở Ukraine trên thực tế là cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và phương Tây thông qua đối tượng ủy nhiệm.

Ngoại trưởng Nga cũng tái khẳng định lập trường của Moscow là nếu muốn nối lại đàm phán về chấm dứt xung đột, Kyiv nên công nhận việc Nga đã sáp nhập 4 vùng lãnh thổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.