Ukraine nói bắn hạ 54/69 tên lửa Nga bắn vào các thành phố lớn

30/12/2022 13:45 GMT+7

Nga đã bắn nhiều tên lửa vào Ukraine vào sáng sớm hôm 29.12. Mục tiêu là Kyiv, Kharkiv và nhiều thành phố khác, gây mất điện ở nhiều nơi, chính quyền Ukraine cho biết.

Tại Kyiv, tại một ngôi nhà bị phá hủy trong vụ tập kích, một nhóm nhân viên khẩn cấp đang tìm kiếm người dưới đống đổ nát.

Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 54/69 tên lửa do Nga phóng trong cuộc tập kích bắt đầu lúc 7 giờ sáng địa phương.

Còi báo động không kích vang lên khắp đất nước và ở Kyiv, tiếng còi vang suốt 5 giờ đồng hồ - một trong những hồi chuông báo động dài nhất trong chiến tranh. Một số người dân vội vã chạy đến trú ẩn trong ga tàu điện ngầm.

Một khu vực bị hư hại nặng nề ở Kyiv sau cuộc không kích của Nga

reuters

Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích trong những tháng gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, khiến hàng triệu người không có điện và nhiệt sưởi ấm giữa mùa đông lạnh dưới 0 độ C.

Cuộc tấn công chớp nhoáng mới nhất diễn ra ngay sau khi Điện Kremlin từ chối đề xuất hòa bình của Ukraine, đồng thời đòi hỏi Kyiv phải chấp nhận sự thật là Nga đã sáp nhập 4 khu vực của Ukraine.

Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc tấn công dân thường, nhưng Ukraine nói rằng các cuộc bắn phá từ Nga đang phá hủy các thành phố, thị trấn, cơ sở hạ tầng điện, y tế và các cơ sở hạ tầng khác của đất nước.

Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào hôm 24.2 nhằm phi quân sự hóa nước láng giềng. Kyiv và đồng minh phương Tây đã lên án hành động này là cuộc chiến vô cớ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.