Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Ukraine sẽ gặp nguy nếu không có viện trợ mới

30/01/2024 08:57 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo những thắng lợi mà Ukraine giành được trong 2 năm chiến sự sẽ rơi vào nguy hiểm nếu không có nguồn tài trợ mới của Mỹ, khi người đứng đầu NATO đến Washington DC để vận động quốc hội Mỹ.

Mỹ đã cung cấp viện trợ quân sự với tổng giá trị hàng chục tỉ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022. Song các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Mỹ đang không muốn tiếp tục ủng hộ Kyiv, nói rằng chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đang không có một chiến lược rõ ràng để chấm dứt xung đột, giữa lúc chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt.

Khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đề cập vấn đề này tại Washington DC hôm 29.1, Ngoại trưởng Blinken đã tỏ ra bi quan về tương lai của Ukraine nếu quốc hội Mỹ không thông qua khoản ngân sách mới để hỗ trợ Kyiv trong cuộc chiến chống Nga.

Ukraine phá vụ tham ô tư túi hợp đồng mua đạn cối 40 triệu USD

"Nói một cách đơn giản, nếu không có khoản ngân sách đó, mọi thứ mà người Ukraine đạt được và những gì chúng tôi đã giúp họ đạt được sẽ gặp nguy hiểm", AFP dẫn lời ông Blinken nói trong một cuộc họp báo chung với ông Stoltenberg.

"Nếu không có khoản ngân sách mới, chúng tôi sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ và sai lầm tới tất cả các đối thủ của chúng tôi rằng chúng tôi không nghiêm túc trong việc bảo vệ tự do, bảo vệ nền dân chủ", ngoại trưởng Mỹ cảnh báo.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Ukraine sẽ gặp nguy nếu không có viện trợ mới- Ảnh 1.

Ông Blinken (phải) và ông Stoltenberg trong cuộc họp báo chung ở Mỹ hôm 29.1

REUTERS

"Việc đó chỉ đơn giản là giúp cho (Tổng thống Nga) Vladimir Putin thêm tin rằng bằng cách nào đó ông ấy có thể tồn tại lâu hơn Ukraine và lâu hơn chúng ta", ông Blinken cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu quốc hội nước này phê duyệt khoản ngân sách viện trợ mới, trị giá 61 tỉ USD, cho Ukraine.

Song các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa đòi hỏi những thay đổi lớn trong chính sách nhập cư và kiểm soát biên giới để đổi lấy việc duyệt chi nhiều tiền hơn cho Ukraine.

Ông Stoltenberg cho biết ông dự kiến gặp các nhà lập pháp Mỹ vào ngày 30.1 và trình bày quan điểm rằng việc hỗ trợ Ukraine phục vụ "lợi ích an ninh của chính chúng ta".

"Sẽ là một thảm kịch đối với người Ukraine nếu Tổng thống Putin giành chiến thắng nhưng việc đó cũng sẽ khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn và khiến tất cả chúng ta bất an hơn", ông Stoltenberg nói trong cuộc họp báo chung.

Tổng thống Ukraine lần đầu công khai thu nhập, nói liên tục giảm

Trước đó, ông Stoltenberg đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và sĩ quan quân đội hàng đầu của Mỹ, tướng Charles "CQ" Brown, tại Lầu Năm Góc. Tổng thư ký NATO cũng gặp ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, tại Nhà Trắng.

Ông Stoltenberg cũng xuất hiện trên Đài Fox News, kênh truyền thông mà các nghị sĩ Cộng hòa yêu thích, và nói rằng vũ khí của Mỹ giúp ích cho người lao động Mỹ vì chúng được sản xuất tại quốc gia này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.