Ngoại trưởng Mỹ ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội

15/04/2023 16:46 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thể hiện sự hứng thú và ngỡ ngàng khi nghe giới thiệu nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI), robot, công nghệ lọc không khí bằng tảo, đặc biệt là màn trình diễn robot tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ngoại trưởng Mỹ thích thú trước 'màn trình diễn' robot tại đại học Việt Nam

Trong cuộc gặp gỡ giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học tại ĐH Bách khoa Hà Nội (HUST) chiều 15.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tham quan một số bàn trưng bày sản phẩm công nghệ về ứng dụng AI, robot và thiết bị đèn tảo lọc không khí. Đây là những nghiên cứu nổi bật của các nhà khoa học Việt phát triển.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Antony Blinken từ ngày 14 - 16.4.

Ngoại trưởng Mỹ ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của Đại học Bách Khoa - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thích thú giao lưu với robot được chế tạo bởi ĐH Bách khoa Hà Nội

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoại trưởng Mỹ ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của Đại học Bách Khoa - Ảnh 2.

TS Nguyễn Phi Lê (Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội) giới thiệu về hệ thống quan trắc không khí di động Fi-Mi, cung cấp bản đồ chất lượng không khí theo thời gian thực

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoại trưởng Mỹ ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của Đại học Bách Khoa - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Mỹ tham quan hệ thống robot đánh cờ sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh 3D và AI (Robot Chess) của PGS - TS Mạc Thị Thoa (Trường Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội). Robot này thực hiện được các động tác nắm, nhả và nâng cao, giúp người dùng có các trải nghiệm về chơi cờ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoại trưởng Mỹ ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của Đại học Bách Khoa - Ảnh 4.

Thiết bị được tích hợp thuật toán xử lý hình ảnh theo thời gian thực, cảm biến và AI. Nhóm nghiên cứu phát triển hệ thống robot nhà hàng thông minh. Ngoại trưởng Mỹ tỏ ra thích thú với những sáng tạo này

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoại trưởng Mỹ ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của Đại học Bách Khoa - Ảnh 5.

Sản phẩm đèn tảo Aloxy dùng để lọc không khí được PGS - TS Đoàn Thái Yên (Viện Khoa học và công nghệ môi trường, ĐH Bách khoa Hà Nội) giới thiệu tới Ngoại trưởng Mỹ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoại trưởng Mỹ ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 6.

Sản phẩm đèn tảo Aloxy sử dụng vi tảo - giống tảo lục có trong môi trường tự nhiên ở Việt Nam, được PGS Yên thuần hóa từ tự nhiên. Đèn hấp thu CO2, sinh ô xy tươi, sử dụng IoT tích hợp cảm biến để tự động điều chỉnh tối ưu. Bằng cơ chế sinh dược tự nhiên, đây là đèn tảo đầu tiên ở Việt Nam có khả năng hấp thụ CO2 và sinh ô xy tươi.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoại trưởng Mỹ ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của Đại học Bách Khoa - Ảnh 7.

Sau phần tham quan các dự án, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chăm chú theo dõi màn trình diễn thi đấu robot của các học sinh Việt Nam đang chuẩn bị cho giải vô địch VEX thế giới sắp tới tại TP.Dallas, tiểu bang Texas, Mỹ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoại trưởng Mỹ ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của Đại học Bách Khoa - Ảnh 8.

Hồi tháng 9.2022, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Steam for Vietnam lần đầu tiên tổ chức giải đấu robot toàn quốc, thu hút 60 đội gồm các học sinh THCS, THPT đến từ 22 tỉnh, thành khắp cả nước tham gia. Hiện, Việt Nam cử 20 đội chiến thắng tham gia giải vô địch thế giới VEX từ ngày 25.4 - 4.5, tại Texas

ĐẬU TIẾN ĐẠT


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.