Ngọc Sơn nhắc nhở nam diễn viên ‘Duyên kiếp’ khi hát ‘Trả nợ tình xa’

05/11/2022 20:44 GMT+7

Thể hiện ca khúc Trả nợ tình xa , Trọng Nhân được các giám khảo đánh cao. Tuy nhiên, ca sĩ Ngọc Sơn cho rằng nam diễn viên cần có sự lắng đọng để bài thi hoàn hảo hơn.

Ngọc Sơn đưa ra lời góp ý để Trọng Nhân hoàn thiện hơn

BTC

Tập 12 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của 4 thí sinh gồm diễn viên Trọng Nhân, Hoàng Kỳ Nam, nhà thiết kế Sĩ Toàn và diễn viên hành động Phi Ngọc Ánh. Trong đêm thi, họ mang đến các ca khúc gắn với chủ đề Nguồn sống, dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm đạo diễn Vũ Thành Vinh, ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Mỹ Lệ, ca sĩ Ngân Quỳnh.

Trọng Nhân được xem là thí sinh có phần thể hiện ấn tượng trong đêm thi. Anh lựa chọn ca khúc Trả nợ tình xa với bản phối mới mẻ, hóa thân thành người sói xuất hiện trong không gian tối tăm. Lần đầu thử sức ở thể loại này song diễn viên Duyên kiếp khiến mọi người phải trầm trồ vì giọng hát nội lực cùng khả năng diễn xuất tốt.

Nam diễn viên gây ấn tượng khi hóa thân thành người sói trên sân khấu Tình bolero

BTC

Đông Đào thừa nhận cô bị "sốc" trước màn lột xác của Trọng Nhân. Là giám khảo chính, theo dõi hành trình của nam diễn viên từ những tập đầu tiên, Đông Đào thấy rằng ở phần thi này, Lưu Phan của Duyên kiếp mang đến hình ảnh lạ và hát có màu sắc riêng. "Em phá cách ca khúc nhưng vẫn giữ được sự mượt mà cho tiết mục. Sự dàn dựng và hình ảnh em mang lên sân khấu rất ấn tượng", cô nói.

Đồng ý kiến, NSƯT Vũ Thành Vinh cũng hài lòng với hình tượng lần này vì có sự mạnh mẽ, sự đầu tư và phù hợp với việc biểu diễn trên sân khấu. "Tôi rất yêu thích trước màn sáng tạo của bạn", nam giám khảo nhận xét. Đồng thời, đạo diễn Vũ Thành Vinh đánh giá cao Trọng Nhân vì khéo léo chọn ca khúc và dàn dựng phù hợp, để vừa có thể khoe được chất giọng, vừa bộc lộ được khả năng diễn xuất.

Ngoài giọng hát nội lực, nam thí sinh còn có khả năng diễn xuất tốt

BTC

Là người cộng tác với Trọng Nhân trong nhiều dự án phim truyền hình, Ngân Quỳnh bất ngờ vì đàn em sở hữu giọng hát hay, đặc biệt là khi xuống nốt trầm. Cô nói: "Tôi ước mơ có một sân khấu nhạc kịch mà nam chính là bạn, vì bạn vừa hát tốt, vừa diễn tốt".

Khắt khe hơn với Trọng Nhân, ca sĩ Ngọc Sơn đưa ra những góp ý để nam thí sinh hoàn thiện mình. Anh cho rằng nếu đàn em muốn tiến xa hơn trong con đường ca hát thì "cần có một dấu lặng tình cảm, để mình thu hút được đại gia đình yêu thương". Giọng ca Đêm cuối góp ý thêm: "Người xem cần cái gì đó rất nhỏ rót vào trong tim, và em cần có cái đó. Em có đầy đủ tố chất của một ca sĩ chuyên nghiệp, và ca sĩ chuyên nghiệp nhiều khi không diễn tốt như em. Em cần rèn luyện hơn nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.