Ngọc Sơn nhắc về kỷ vật 'tiền tỉ không bán' gắn với thời mới đi hát

07/11/2023 07:38 GMT+7

Chiếc xe đạp được xem là kỷ vật gắn liền với thời mới đi hát của Ngọc Sơn. Đến hiện tại, nam ca sĩ vẫn giữ món đồ này trong căn biệt thự của mình.

Ngọc Sơn nhắc về kỷ vật 'tiền tỉ không bán' gắn với thời mới đi hát  - Ảnh 1.

Ngọc Sơn như "đi trên mây" khi cảm nhận được sự yêu thương của khán giả. Câu chuyện này được ông chia sẻ trong Chuyện tối cùng sao lên sóng ngày 8.11 trên THVL1

BTC

Thời hoàng kim, những ca khúc và băng đĩa của Ngọc Sơn được phát hành ra thị trường luôn nhận được đông đảo sự ủng hộ từ khán giả hâm mộ. Cảm nhận về sự thành công này, nam ca sĩ khẳng định mình như “người đi trên mây”. Giọng ca Đêm cuối thừa nhận trong Chuyện tối cùng sao: “Tôi sung sướng, hạnh phúc quá chừng”.

Ngọc Sơn chia sẻ thêm: “Tôi đạp chiếc xe đạp đầu tiên mà vui lắm. Tôi trộm nghĩ đời mình chắc chỉ cần xe đạp thôi, miễn sao được đại gia đình yêu thương. Chính vì sự hạnh phúc này mà những dòng nhạc cứ thế được viết và tuôn trào cho đến tận bây giờ”. Chiếc xe đạp mà Ngọc Sơn nhắc đến vẫn được nam ca sĩ gìn giữ trong căn biệt thự ở TP.HCM. Giọng ca 6X từng khẳng định kỷ vật này là động lực để ông phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật nên có trả tiền tỉ cũng không bán.

Thành công trong lĩnh vực ca hát song Ngọc Sơn không cho mình ngủ quên trên chiến thắng. Thay vào đó, nam ca sĩ liên tục viết nhạc, trình làng nhiều ca khúc mới. Đến hiện tại, Ngọc Sơn tự hào cho biết ông sở hữu một “gia tài" đồ sộ với hàng trăm ca khúc tự sáng tác. Khi nói về bản thân, nam khách mời chia sẻ: “Tôi là một con người mang tính năng động, tích cực, lúc nào cũng nhảy múa, khỏe khoắn nhưng lại vô cùng tình cảm”.

Ngọc Sơn nhắc về kỷ vật 'tiền tỉ không bán' gắn với thời mới đi hát  - Ảnh 2.

Ngọc Sơn nói giọng hát hiện tại có thay đổi nhưng vẫn giữ được sự mềm mại như xưa

BTC

So với trước đây, Ngọc Sơn thấy giọng hát của mình ở hiện tại có chút thay đổi. Cụ thể, nam ca sĩ tự đánh giá chất giọng của mình mạnh hơn và khi cần độ trầm thì cũng làm tốt. Dù có sự thay đổi nhưng Ngọc Sơn vẫn cố giữ cách hát mềm mại như xưa.

Thêm một điều đặc biệt quan trọng ở cách hát của Ngọc Sơn hiện tại được ông chia sẻ, đó là cách hát phát âm chữ “r” tròn vành và rõ chữ. “Tôi nhớ ngày xưa hát tại Hà Nội câu “Bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai”. Chỉ một lần chữ “rơi” hát đúng “r” thôi mà được khán giả nhớ tới giờ”, nam ca sĩ tự hào.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Ngọc Sơn tiết lộ ngoài công việc nghệ thuật, ông còn đam mê thể thao, đặc biệt là bóng bàn. Nam ca sĩ còn có tình yêu lớn đối với động vật. Ông tiết lộ trong nhà có nuôi một chú cún tên Mây. “Nhìn thấy màu lông trắng như mây, đặt tên này cho nhẹ nhàng. Tôi hay lãng mạn và nhìn mây bay. Mây cũng giúp tôi sáng tác được nhiều ca khúc”, Ngọc Sơn lý giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.