Ngọc Sơn tiết lộ được mời đóng phim 'Bông hồng đẫm lệ' trước Lý Hùng

15/06/2023 06:23 GMT+7

Ngọc Sơn vừa có những chia sẻ về sự ra đời của bản hit Đêm cuối khi tham gia chương trình Người kể chuyện tình.

Ngọc Sơn: Tôi mất 2 năm để hoàn thành bản hit 'Đêm cuối' - Ảnh 1.

Ngọc Sơn đảm nhận vai trò giám khảo trong tập 1 Người kể chuyện tình

BTC

Chia sẻ trong Người kể chuyện tình, ca sĩ Ngọc Sơn nói gia đình ông vốn có truyền thống văn chương nên “máu thơ văn ngấm vào người từ khi còn nhỏ”. Giọng ca Đêm cuối cho biết thời ngồi trên ghế nhà trường, ông thầm thương trộm nhớ rồi bắt đầu tập tành sáng tác. “Tôi rất mê thơ văn, những sáng tác của tôi đều phải có chất thơ trong đó”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ngoài những sáng tác thuộc dòng bolero trữ tình, Ngọc Sơn còn thể hiện bản thân ở dòng nhạc trẻ. Ông nói bản thân muốn bứt phá, nổi loạn hơn và Vầng trăng cô đơn là bài hát đầu tiên của nam ca sĩ ở dòng pop ballad. “Thời kỳ đó, dòng nhạc này rất ưa chuộng kiểu dùng những mỹ từ trau chuốt. Tôi viết bài hát bằng cảm nhận của một chàng trai mới lớn, với những rung động đầu đời”, Ngọc Sơn tiết lộ.

Ngọc Sơn: Tôi mất 2 năm để hoàn thành bản hit 'Đêm cuối' - Ảnh 2.

Ngọc Sơn tiết lộ được mời đóng vai chính phim Bông hồng đẫm lệ trước Lý Hùng

BTC

Trong sự nghiệp của Ngọc Sơn, Đêm cuối được xem là bản hit đình đám, giúp tên tuổi của ông nổi tiếng hơn. Nhắc đến nhạc phẩm này, nam ca sĩ nói: “Tôi viết bài hát vào năm 1989, sau một chuyến lưu diễn cùng người bạn thân là Lê Tuấn Anh. Tôi mất 2 năm, đến 1991 mới hoàn thành".

“Thời điểm đó, tôi được mời vào vai chính bộ phim Bông hồng đẫm lệ và viết nhạc cho bộ phim này. Thế nhưng, vì lịch trình theo đoàn khá dày nên tôi không thể tham gia. Sau đó, Lý Hùng được mời vào vai chính phim”, ông chia sẻ thêm.

Ngọc Sơn: Tôi mất 2 năm để hoàn thành bản hit 'Đêm cuối' - Ảnh 3.

Như Mai Barbie, Hoàng Luân và Trúc Anh là những thí sinh tranh tài trong tập 1 Người kể chuyện tình

BTC

Ngọc Sơn còn gây tiếng vang khi cho ra đời những ca khúc về gia đình. Nam ca sĩ cho biết anh viết Tình mẹ trong một buổi chiều mưa với hoàn cảnh đặc biệt. “Tôi sống cùng mẹ và hay hát cho mẹ nghe. Mỗi lần hát ca khúc này, nước mắt tôi lại rơi và khó lòng hát trọn vẹn được bài hát. Trong mỗi chúng ta, tình yêu dành cho đấng sinh thành là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, không sao diễn tả được thành lời”, Ngọc Sơn nói.

Ngoài những chia sẻ của Ngọc Sơn về hành trình sáng tác, tập 1 Người kể chuyện tình còn là đêm tranh tài của ba thí sinh Hoàng Luân, Như Mai Barbie và Trúc Anh. Chương trình lên sóng ngày 15.6 trên THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.