Ngọc Sơn xúc động đến viếng cố soạn giả Thanh Hiền

24/04/2020 12:07 GMT+7

Với sự thành công của MV tân cổ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà hay trích đoạn cải lương Trần Nhân Tông , danh ca Ngọc Sơn tiếp tục khiến khán giả phấn khích xen lẫn xúc động khi cho ra mắt MV vọng cổ Chuyến xe Tây Ninh nhằm tưởng nhớ cố soạn giả Thanh Hiền.

MV vọng cổ Chuyến xe Tây Ninh (ra mắt tối 23.4 trên kênh YouTube Ngọc Sơn) có sự tham gia diễn xuất của học trò Á quân Thần tượng Bolero Hồ Phương Liên, Mỹ Duyên, Thu Hồng, Ngọc Khang, Nguyễn Hân… Đặc biệt MV có sự đồng hành từ người em trai Nguyễn Anh Tuấn (Tài Thịnh Phát), một người bà con mà Ngọc Sơn dành rất nhiều tình cảm và yêu mến suốt mấy chục năm qua.
Để thực hiện MV, Ngọc Sơn mặc trang phục bộ đội cùng các học trò lặn lội xuống Tây Ninh thực hiện sản phẩm lần này. Trong MV xuất hiện đầy đủ những khung cảnh nổi tiếng của Tây Ninh như núi Bà Đen, sông Vàm Cỏ Đông, những cảnh đồng lúa bát ngát và đặc biệt là các khu chợ nhộn nhịp, thể hiện hơi thở cuộc sống Tây Ninh.
Ngọc Sơn xúc động đến viếng cố soạn giả Thanh Hiền

Ít ai biết giọng ca gốc miền Trung dành nhiều sự yêu mến cho âm nhạc đặc trưng Nam bộ

Ảnh: Tử Văn

Dù đeo kính mát và “trang bị” khá đầy đủ để "bảo vệ", Ngọc Sơn vẫn được người dân Tây Ninh nhận ra. Anh nhanh chóng xuống xe chào hỏi, trò chuyện cũng như chụp hình lưu niệm với bà con. Tình cảm thương mến của mọi người dành cho Ngọc Sơn là điều mà anh luôn cảm nhận được khi đặt chân đến bất cứ nơi nào trên mọi miền Tổ quốc.
Bản thân Ngọc Sơn cũng dành rất nhiều tình cảm cho mảnh đất và con người Tây Ninh. Đặc biệt, Ngọc Sơn và ê-kíp đã đến viếng cố soạn giả Thanh Hiền, người được giới chuyên môn gọi là "vua viết vọng cổ của Đài phát thanh Giải Phóng", "cha đẻ" của bài ca cổ Chuyến xe Tây Ninh.
Ngọc Sơn xúc động đến viếng cố soạn giả Thanh Hiền

Ngọc Sơn quay MV vọng cổ dưới cái nắng thiêu đốt của Tây Ninh

Ảnh: Tử Văn

Ngọc Sơn cho biết từ thuở nhỏ, khi sống ở Bạc Liêu, anh đã được nghe không ít bài đờn ca tài tử do các nghệ sĩ miền Tây thể hiện. Anh biết đến và ấn tượng với bài vọng cổ Chuyến xe Tây Ninh từ thuở ấy. Sau này khi lớn lên, Ngọc Sơn mới biết đến nhiều tác phẩm hơn của nghệ sĩ Thanh Hiền như Bông điệp Sài Gòn, Tấc đất tấc vàng, Rẽ mạ đầu mùa, Lan trắng, Cây thương nhớ, Tâm sự Ngọc Hân… Bản thân Ngọc Sơn luôn yêu mến và trân trọng những gì thuộc về quê hương, đất nước, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống. Nói như Ngọc Sơn là cải lương đã “ngấm vào máu” anh từ nhỏ và ngày càng phát triển hơn trong suốt quá trình trưởng thành.
Vì lẽ đó, anh hết lòng cảm phục, kính trọng cố soạn giả Thanh Hiền. Nghe tin người soạn giả tài hoa qua đời vào cuối tháng 2.2020, anh cảm thấy vô cùng thương tiếc. MV tân cổ Chuyến xe Tây Ninh không chỉ thể hiện niềm yêu thích, đam mê của Ngọc Sơn với vọng cổ mà còn là tác phẩm dành để tri ân “cây đại thụ” của đờn ca tài tử Thanh Hiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.