Ngôi sao Trae Young ghi được 56 điểm, Atlanta Hawks vẫn bại trận

05/01/2022 07:19 GMT+7

Ngôi sao Trae Young đạt được thành tích ghi điểm tốt nhất trong mùa giải, thế nhưng Atlanta Hawks của anh vẫn thất thủ 131-136 trước Portland Trail Blazers.

Trae Young (11) ghi 56 điểm nhưng vẫn không cứu được Atlanta Hawks

REUTERS

Trong cuộc đối đầu vào đêm chủ nhật (2.1.2022) giữa Atlanta Hawks và Portland Trail Blazers, Trae Young đã ghi được 56 điểm và 14 kiến tạo. Thành tích của anh đã làm lu mờ con số 51 điểm của Kevin Durant cho Nets tại Detroit vào ngày 12.12.2021.

Hai ngôi sao khác tại NBA là Stephen Curry của Golden State và Jaylen Brown của Boston cũng đã có các trận đấu ghi được 50 điểm trong mùa giải này. Young trở thành cầu thủ đầu tiên có hơn 50 điểm và 14 kiến tạo trong một trận đấu kể từ James Harden của Houston Rockets vào ngày 31.12.2016.

Nếu chỉ tính trong hiệp 1, Young có 29 điểm và 9 kiến ​​tạo. Anh đã ghi được 29 điểm trở lên trong 16 trận liên tiếp để vượt qua kỷ lục của Hawks do Dominique Wilkins thiết lập từ tháng 12 năm 1985 đến tháng 1 năm 1986.

Trae Young không phải là cầu thủ to cao tại NBA

Trở lại với trận đấu với Portland Trail Blazer, HLV Nate McMillan của Hawks đã phải thực hiện cách ly vào hôm thứ sáu cùng với 5 cầu thủ khác, trong đó có cả ngôi sao Bogdan Bogdanovic. Có thời điểm đội bóng không có đủ 12 cầu thủ để tham gia thi đấu.

Trae Young là một trong những cầu thủ hiếm hoi ở NBA có chiều cao dưới 1m90. Ngoài ra thân hình của cầu thủ 23 tuổi cũng được đánh giá thuộc dạng nhỏ bé so với NBA. Nhưng yếu tố bất lợi về kích thước cơ thể vẫn không thể ngăn Trae Young tỏa sáng trong mùa giải tân binh ở Atlanta Hawks.

Trải qua 4 mùa giải gắn bó với Hawks, cầu thủ người Mỹ Trae Young đã nổi lên như một hiện tượng tại NBA với việc có tên trong đội hình All-Star (2020) và All-Rookie First Team (2019).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.