Ngổn ngang tỉnh lộ 266 tỉ đồng tại Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
27/10/2023 07:38 GMT+7

Dù dự kiến hoàn thành trong năm 2023, song do nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đến nay, dự án cải tạo, mở rộng tỉnh lộ 553 dài gần 9 km đi qua các xã Lộc Yên và Hương Trà (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn rất ngổn ngang.

"Gia đình tôi thiệt thòi nên chưa chấp nhận"

Tháng 8.2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng dự án cải tạo, mở rộng tỉnh lộ 553 dài gần 9 km, đoạn từ xã Lộc Yên đến đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Hương Trà). Mục tiêu của dự án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân vùng phía tây nam H.hương Khê và công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ.

Ngổn ngang đường tỉnh lộ 266 tỉ đồng - Ảnh 1.

Dự án tỉnh lộ 553 vẫn khá ngổn ngang sau hơn 1 năm triển khai thi công

PHẠM ĐỨC

Dự án có tổng mức đầu tư 266 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Thực hiện dự án, có 720 hộ dân ở các xã Lộc Yên và xã Hương Trà sẽ bị thu hồi đất để giải phóng mặt bằng. Đến tháng 8.2022, dự án bắt đầu được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Hơn 1 năm trôi qua nhưng dự án mới chỉ xây dựng được 4 cây cầu, 19 công ngang và đắp nền đường. Việc thi công ì ạch gây ảnh hưởng khá lớn đến đi lại của người dân.

Ông Trần Đình Bốn (71 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Lộc Yên) cho biết, tỉnh lộ 553 đi qua địa phận của xã có nền đường thấp, mặt đường nhỏ hẹp và thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi có mưa lũ. Người dân rất vui mừng khi tuyến đường được cải tạo và mở rộng.

"Gia đình tôi là một trong các hộ dân tiên phong nhận tiền đền bù, nhường một số diện tích đất cho chủ đầu tư để mở rộng tuyến đường. Dù triển khai đã lâu nhưng tuyến đường này vẫn chưa đâu vào đâu. Mặt đường lởm chởm đất đá chỗ thấp, chỗ cao khiến việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn", ông Bốn nói.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, sở dĩ dự án tỉnh lộ 553 thi công bị chậm tiến độ là do vẫn còn nhiều hộ dân ở xã Lộc Yên có đất nằm trong diện phải giải tỏa để mở rộng đường chưa chấp nhận tiền đền bù.

Như gia đình ông Hồ Viết Bằng (64 tuổi), mặc dù được chính quyền xã Lộc Yên nhiều lần vận động nhưng do cho rằng tiền bồi thường quá thấp, ông Bằng chưa đồng ý. "Gia đình tôi bị thu hồi hơn 450 m2 diện tích đất trồng cây lâu năm nhưng khi áp giá chỉ được bồi thường hơn 60 triệu đồng. Số tiền thấp như vậy khiến gia đình tôi bị thiệt thòi nên chưa chấp nhận", ông Bằng bày tỏ.

Xin gia hạn thời gian hoàn thành trong 2024

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, cho hay để có mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư dự án tỉnh lộ 553, UBND H.Hương Khê được giao trách nhiệm kiểm đếm, bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải thu hồi đất. Tuy nhiên, do một bộ phận người dân chưa đồng ý tiền đền bù nên huyện mới chỉ bàn giao được 5 km đường.

"Toàn xã chúng tôi có 600 hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất để mở rộng tuyến đường, hiện chỉ còn khoảng hơn 40 hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù để bàn giao đất vì cho rằng mức đền bù quá thấp. Việc này rất khó điều chỉnh vì quá trình áp giá được thực hiện theo bộ đơn giá của tỉnh", ông Hưng chia sẻ.

Ông Hưng thông tin thêm, kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án ban đầu chỉ gần 30 tỉ đồng, nhưng khi áp theo bộ đơn giá mới của UBND tỉnh thì số tiền tăng lên gần 80 tỉ đồng. Bên cạnh 40 hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù kể trên, một số hộ dân đã áp giá đền bù vào năm 2022 nhưng do nguồn kinh phí về chậm chưa thực hiện chi trả, đến nay họ cũng yêu cầu áp theo bộ đơn giá mới.

Theo ông Sử Văn Hoài, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh, ngoài vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, lý do khác khiến dự án chậm trễ là vướng đường dây điện nên nhà thầu chưa thể thi công tiếp các hạng mục khác. Hiện, hệ thống đường điện 22 Kv nằm trong hành lang dự án tỉnh lộ 553 vẫn chưa được di dời.

"Chúng tôi đang phối hợp với các sở, ngành để xin tỉnh cho điều chỉnh dự án và gia hạn thêm thời gian thi công tỉnh lộ, hoàn thành trong năm 2024. Thời gian tới, chủ đầu tư phối hợp với H.Hương Khê sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và sớm cho di dời đường điện", ông Hoài cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.