Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023:

Ngược dòng ấn tượng

24/02/2023 06:01 GMT+7

Hôm qua, vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen tiếp tục với các trận đấu hấp dẫn ở miền Trung và khu vực TP.HCM.

Ở khu vực TP.HCM diễn ra lượt trận thứ 2 bảng C giữa đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM gặp Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng; Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM gặp Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, với những diễn biến đầy hấp dẫn và kịch tính.

Khởi đầu tốt hơn, nhưng đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút 18 khi Hoàng Anh thực hiện thành công quả phạt đền cho đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Sau bàn thua, các học trò HLV Nguyễn Quốc Nam vùng lên mạnh mẽ, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút bù giờ hiệp 1 do công đội trưởng Hải Long. Các cầu thủ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chơi bùng nổ trong hiệp 2, ghi thêm 3 bàn thắng do công Minh Khánh (phút 47, 79), Thanh Tùng (phút 56) để hoàn tất cuộc lội ngược dòng, giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

Ngược dòng ấn tượng - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (trái) lội ngược dòng thắng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Nhật Thịnh

Highlight | ĐH Công nghệ TP.HCM 2-0 ĐH Quốc tế Hồng Bàng | Giải bóng đá TNSVVN

Ở trận còn lại, đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cũng ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn để thắp lại hy vọng vào vòng play-off. Các cầu thủ Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 15 với pha sút phạt thành công từ khoảng cách hơn 30 m. Phan Tấn Lợi tỏa sáng với bàn thắng cân bằng tỷ số cho Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM trước khi đồng đội của anh là Tấn Lập ấn định chiến thắng 2-1.

Sau 2 lượt trận của bảng C, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM xếp đầu bảng với 6 điểm. Đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có cùng 3 điểm với Trường ĐH Hùng Vương nhưng xếp nhì nhờ hơn chỉ số đối đầu, còn đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn xếp cuối sau 2 trận toàn thua. Lượt trận cuối giữa đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM gặp Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM; Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng gặp Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn sẽ quyết định ngôi nhất bảng lấy vé vào vòng play-off và ngôi nhì bảng cạnh tranh suất cho 3/5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào play-off.

Ở khu vực miền Trung diễn ra lượt trận đầu tiên bảng B giữa đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) gặp đội Trường ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng; ĐH Huế gặp đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng.

Cầu thủ đội ĐH Kinh tế Đà Nẵng nói gì sau pha bứt tốc ghi bàn ấn tượng?

Ngược dòng ấn tượng - Ảnh 2.

Với thể hình, kỹ thuật lẫn nền tảng thể lực tốt hơn, các cầu thủ Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) không khó áp đặt lối chơi lên đối thủ và giành chiến thắng 3-0. Nguyễn Bá Cường là người mở tỷ số, bàn thắng thứ 2 của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) là pha phản lưới nhà của Dương Đình Phúc, sau đó Phan Tuấn Phát ghi bàn thắng cuối.

Ở trận còn lại bảng B, đội ĐH Huế giành chiến thắng 2-0 trước đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng. Chơi trên chân và tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng các chân sút ĐH Huế chỉ 2 lần xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương nhờ công Nguyễn Văn Đô (phút 23), Nguyễn Quang Hợp (phút 80+2).

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) sẽ chạm trán với Cao đẳng Polytechnic Đà Nẵng còn đội ĐH Huế sẽ gặp đội Trường ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng ở lượt trận thứ 2 bảng C vào ngày 26.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.